Ngày mai điền kinh, bơi Việt Nam tranh tài ở Paralympic Tokyo 2020

VHO-Sau ngày thi đấu thành công của Lê Văn Công, hôm nay, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục tranh tài ở môn bơi với sự tham dự của Võ Thanh Tùng và môn cử tạ với VĐV Châu Hoàng Tuyết Loan.

Bước vào tranh tài ở môn bơi tại Paralympic Tokyo 2020 vào hôm nay, Võ Thanh Tùng tranh tài vòng loại cự ly 50 m bơi bướm hạng thương tật S5 cùng 6 đối thủ đến từ Trung Quốc, Brazil, Nga, Colombia. Tuy nhiên do anh phạm qui nên thành tích cuối cùng đã không được công nhận.

Ngày mai điền kinh, bơi Việt Nam tranh tài ở Paralympic Tokyo 2020 - Anh 1

Võ Thanh Tùng (trái) đã hoàn thành phần thi ở nội dung 50m bơi bướm. Ảnh: FBNV

Chiều nay, đô cử kỳ cựu 46 tuổi Châu Hoàng Tuyết Loan bước vào tranh tài ở môn cử tạ Paralympic Tokyo, hạng cân 55 kg với các đối thủ rất mạnh của Trung Quốc, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Chile, Ma Rốc… Thất bại ở lần cử đầu tiên ở mức 95 kg nhưng Loan đã thành công ở lần đẩy thứ 2 với mức 97 kg và thành công ở lần đẩy thứ 3 với thành tích 103 kg. Thành tích này giúp Tuyết Loan xếp hạng 6/9 VĐV tham dự chung kết.

Ngày mai 28.8, 2 VĐV điền kinh của Việt Nam bước vào tranh tài gồm Nguyễn Thị Hải đấu nội dung ném đĩa, Cao Ngọc Hùng đấu nội dung ném lao cùng hạng thương tật F57. Cũng trong ngày mai, 2 VĐV bơi của thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ vào cuộc tại Paralympic Tokyo 2020 là Trịnh Thị Bích Như thi đấu 100 m ếch hạng thương tật SB5 nữ và Đỗ Thanh Hải thi đấu 100 m ếch hạng thương tật SB5 nam.

T.S

 

 

Ý kiến bạn đọc