Úc mượn 500.000 liều vắcxin Pfizer của Singapore

VHO- Theo đó, Singapore sẽ gửi nửa triệu liều vắcxin Pfizer – BioNTech tới Úc như một phần của thỏa thuận chia sẻ vắcxin giữa hai quốc gia.

Úc mượn 500.000 liều vắcxin Pfizer của Singapore - Anh 1

Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đạt được thống nhất trong trao đổi vắcxin (Ảnh: MCI)

Thỏa thuận này cũng nêu rõ, Úc sẽ phải gửi cùng một số lượng vắcxin trở lại Singapore vào tháng 12.2021. Theo thông tin từ giới chức Singapore, số vắcxin được gửi đi thuộc nguồn dự trữ hiện có và quốc gia này đang có đủ vắcxin để đáp ứng các nhu cầu hiện tại. Số lượng vắcxin được trả lại vào cuối năm khả năng sẽ được sử dụng để tiêm liều tăng cường cho đối tượng cụ thể của dân số Singapore.

Về phía Úc, ngoài số vắcxin trao đổi này, nước này dự kiến có thêm khoảng 4,5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 trong tháng 9 tới. Thủ tướng Scott Morrison nhận định, việc có thêm vắcxin sẽ giúp thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng cho 2 nhóm dân số quan trọng là nhóm từ 16 - 29 tuổi và từ 12 -15 tuổi.

"Điều này có nghĩa, chúng ta sẽ có thêm 500.000 liều vắcxin vào tháng tới thay vì phải chờ đợi thêm. Nó sẽ thúc đẩy chương trình tiêm chủng của chúng ta trong giai đoạn quan trọng này. Úc đang tiến tới mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 80% dân số", hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Morrison.

Liên quan đến kế hoạch phân bổ, Thủ tướng Scott Morrison nói rằng lô vắcxin sẽ được nhận trong tuần này và triển khai tiêm trên toàn nước Úc từ tuần sau. Số vắcxin trên sẽ được chia đều cho tất cả các bang và vùng lãnh thổ trên cơ sở dân số.

Với chỉ dưới 28% dân số được tiêm chủng so với 80% ở Singapore, một số bang và vùng lãnh thổ của Úc đang phải thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch cứng rắn khi các ca mắc mới tăng vọt.

Đến nay, Úc đã ghi nhận gần 54.000 trường hợp mắc Covid-19 và 1.006 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát. “Điểm nóng” về Covid-19 ở Úc đang nằm ở New South Wales với 1.164 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Con số này giảm nhẹ so với kỷ lục 1.290 ca một ngày trước đó.

Ngoài ra, Thủ đô Canberra ghi nhận 13 trường hợp và Victoria là 76 ca bệnh. Đây cũng là 2 địa phương đang thực hiện lệnh phong tỏa nghiêm ngặt để chặn đà lây lan. Ông Andrew Barr, một Bộ trưởng trong chính quyền Vùng lãnh thổ Canberra cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng bẻ cong biểu đồ ca mắc mới đi xuống. Tuy nhiên, việc này sẽ khá mất thời gian”.

ĐÌNH TOÁN(Theo CNA, Reuters)

Ý kiến bạn đọc