“Chuyến xe nghĩa tình” đưa bé sơ sinh về Bình Dương do mẹ tử vong vì Covid-19

VHO - Thời gian qua, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM duy trì phối hợp thực hiện đã chuyên chở số lượng lớn nhu yếu phẩm, hàng nông sản, vật tư y tế và nhiều vật dụng cần thiết để chăm lo các đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng Covid-19 cũng như hỗ trợ công tác phòng, chống dịch… Không chỉ vậy, chương trình cũng đã hỗ trợ nhiều trường hợp thương tâm vì ảnh hưởng Covid-19 được về tỉnh nhà an toàn.

“Chuyến xe nghĩa tình” đưa bé sơ sinh về Bình Dương do mẹ tử vong vì Covid-19 - Anh 1

Bé sơ sinh được đưa về quê nhà Bình Dương do mẹ vừa tử vong vì nhiễm Covid-19

Theo đó mới đây, “Chuyến xe nghĩa tình” đã hỗ trợ đưa 1 bé sơ sinh đến bác ruột tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương an toàn do mẹ vừa tử vong vì nhiễm Covid-19, cha và anh chị đang cách ly tập trung. Trước đó, chương trình cũng đã đưa bé sơ sinh 3 ngày tuổi từ Bệnh viện Từ Dũ về quê nhà ở tỉnh Đắk Lắk, do cha mẹ bé đang bị cách ly vì nhiễm Covid-19. Hay trường hợp đội tình nguyện viên đưa chị Nguyễn Thị Ngọc Loan đang mang thai 8 tháng cùng đứa con gái 5 tuổi và hũ tro cốt của người chồng vừa qua đời vì Covid-19 trở về quê nhà ở xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp…
Được biết, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP duy trì tổ chức hoạt động “Chuyến xe nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” với sự phối hợp của Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc, và thành lập “Câu lạc bộ Chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ” với 78 chiếc xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, vừa thực hiện truyền thông vừa gắn kết vận chuyển vật tư y tế, thực phẩm thiết yếu trợ giúp nhân dân tại khu vực bị cách ly và các đơn vị bệnh viện trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc