Trung Quốc sẽ tặng thêm 100 triệu liều vắcxin cho các nước đang phát triển

VHO- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS (một nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) cho biết, nước này sẽ tặng thêm 100 triệu liều vắcxin cho các nước đang phát triển trong năm nay cùng khoản viện trợ 100 triệu đô la cho COVAX.

Trung Quốc sẽ tặng thêm 100 triệu liều vắcxin cho các nước đang phát triển - Anh 1

Trung Quốc đã cung cấp hơn một tỷ liều vắcxin thành phẩm cho hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thông qua nền tảng trực tuyến, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định: “Đại dịch Covid-19 vẫn đang tàn phá khắp thế giới. Con đường đi đến phục hồi của toàn cầu còn gặp nhiều trở ngại. Trật tự quốc tế đang trải qua những thay đổi sâu sắc và phức tạp. Đối mặt với những thách thức này, chúng ta, những thành viên của BRICS phải tiếp bước để đóng góp tích cực cho hòa bình, sự phát triển chung của thế giới và thúc đẩy xây dựng một tương lai chung cho nhân loại”.

Để giải quyết những thách thức chung, ông Tập Cận Bình đề xuất tăng cường hợp tác y tế cộng đồng giữa các nước thuộc BRICS. Bao gồm nghiên cứu và sản xuất chung, tạo điều kiện cho việc sớm ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vắcxin BRICS dưới hình thức định dạng ảo. Bên cạnh đó, các quốc gia cần tăng cường hợp tác về y học cổ truyền để phát triển thêm các công cụ chống lại đại dịch Covid-19.

Tại hội nghị thượng đỉnh, các nước BRICS đã nhất trí về sự hợp tác trong nghiên cứu nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Theo đó, BRICS hỗ trợ các quy trình dựa trên khoa học, cam kết về minh bạch và kịp thời, không bị chính trị hóa hoặc can thiệp.

BRICS cũng công nhận tiêm chủng mở rộng phòng Covid-19 là một lợi ích của toàn cầu và lấy làm tiếc về sự thiếu công bằng, rõ ràng trong việc tiếp cận vắcxin đang xảy ra ở một số nơi. Đồng thời, nhấn mạnh các nước trên thế giới phải được tiếp cận nguồn vắcxin an toàn, hiệu quả, dễ dàng và giá cả phải chăng.

NAM ANH (Theo Global Times)

Ý kiến bạn đọc