Quảng Ngãi: Di dời cây đa hơn 200 năm tuổi về trồng trên núi Thiên Bút

VHO- Sau 4 ngày nỗ lực khắc phục, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã di chuyển được cây đa hàng trăm năm tuổi bị ngã bật gốc về núi Thiên Bút .

Quảng Ngãi: Di dời cây đa hơn 200 năm tuổi về trồng trên núi Thiên Bút - Anh 1

Cây đa cổ thụ nặng gần 120 tấn được nâng lên đưa xe chuyên dụng

Ngày 25.9, UBND TP. Quảng Ngãi phối hợp với Hội Sinh vật cảnh Quảng Ngãi đã di dời được cây đa cổ thụ 200 năm tuổi bị bật gốc, ngã đổ ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng về trồng lại tại núi Thiên Bút, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.

Cây đa cổ thụ có tuổi đời trên 200 năm tuổi, nặng khoảng 120 tấn với đường kính 5,7 mét, cao hàng chục mét. Để dễ dàng vận chuyển, cơ quan chức năng đã phải cắt, tỉa bớt nhánh, cành lá, bộ rễ,…và huy động tới 3 xe cẩu hạng nặng lần lượt là 120 tấn, 60 tấn và 50 tấn đến hiện trường để xử lý hàng giờ đồng hồ.

Cây đa đã thành biểu tượng gần gũi, thân thuộc, gắn liền với đời sống tâm linh của người dân nơi đây, được mọi người tôn thờ, ngưỡng vọng. Theo người dân địa phương, việc cây đa bị bật gốc, ngã đổ để lại niềm tiếc nuối bởi lẽ cây đa cổ thụ này đã gắn liền với lịch sử, văn hóa của vùng đất này.

Người dân cũng mong muốn di chuyển về địa điểm khác phù hợp hơn, mà ở đây cụ thể là núi Thiên Bút (phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi), một trong những di tích lịch sử và là nơi “linh thiêng” của vùng đất xứ Quảng. 

Theo ông Trần Bảo Phát, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi, do bộ rễ chính của cây đa này đã bị thoái hóa, rất yếu nên tỷ lệ sống không cao. Tuy nhiên, Hội sẽ nỗ lực hết sức để cứu sống cây khi được trồng ở nơi ở mới bởi "cụ đa cổ thụ" này đủ điều kiện để công nhận cây di sản.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 21.9, cây đa cổ thụ 200 năm tuổi nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi bất ngờ bị bật gốc, đổ đè tử vong một phụ nữ đi đường. 

THU LOAN

Ý kiến bạn đọc