Công an Hà Nội giúp người phụ nữ tâm thần đi lạc về lại với gia đình

VHO- Phát hiện một cô gái khoảng hơn 20 tuổi có biểu hiện tâm thần, đi lang thang trên khu vực ven đê thuộc thôn Kim Sơn, tổ công tác công an xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã đưa về trụ sở và tiến hành xác minh thông tin, liên hệ thân nhân đến đón về an toàn.

Công an Hà Nội giúp người phụ nữ tâm thần đi lạc về lại với gia đình - Anh 1

Công an xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm giúp cô gái có biểu hiện tâm thần đi lạc về lại với gia đình an toàn

Khoảng 16h ngày 26.9.2021, tổ công tác của công an xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội trong lúc làm nhiệm tuần tra kiểm soát an ninh trật tự địa bàn đã phát hiện một cô gái đi lang thang ở khu vực ven đê thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn có biểu hiện ngớ ngẩn, thiếu tỉnh táo. Khi được hỏi về danh tính và quê quán, cô gái này không biết mình là ai, ở đâu. Công an xã Kim Sơn đã đưa về trụ sở, mua sữa cho uống đỡ đói. Sau gần 3 tiếng xác minh làm rõ, công an xã Kim Sơn xác định cô gái tên Dương Thị Hiền, sinh ngày 26.10.1995, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. Công an xã Kim Sơn đã liên hệ ông Dương Văn Khuyến, bố đẻ cô gái để thông tin sự việc và hướng dẫn đến trụ sở công an xã Kim Sơn đón con về an toàn. Ông Dương Văn Khuyến đã xúc động cho biết: “Từ nhỏ, cháu Hiền có dấu hiệu bị thần kinh, đầu óc không minh mẫn, không biết mình là ai, ở đâu. Ngày 23.9 vừa qua, do gia đình bất cẩn, không trông coi cẩn thận nên cháu Hiền đã đi lạc mất. Gia đình tôi đã rất lo lắng vì sợ cháu bị kẻ xấu lợi dụng và đã tìm cháu khắp nơi. Đồng thời đã trình báo cơ quan công an. Rất may là hôm nay được công an xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm phát hiện ra cháu và báo với gia đình để đến đón cháu về”, ông Khuyến nói.

Công an Hà Nội giúp người phụ nữ tâm thần đi lạc về lại với gia đình - Anh 2

 Khi tìm lại được đứa con gái đi lạc, bố đẻ cô gái đã xúc động viết thư cảm ơn đến Công an TP. Hà Nội, công an huyện Gia Lâm và công an xã Kim Sơn

Thiếu tá Nguyễn Hữu Hiếu, trưởng Công an xã Kim Sơn chia sẻ thêm về sự việc: “Ngay khi tổ công tác phát hiện cô gái này có biểu hiện tâm thần, lang thang trên đê và đã tiến hành đưa về trụ sở. Sau đó công an xã tiến hành rà soát, xác minh danh tính, địa chỉ và thân nhân của cô gái này. Ban đầu, cô gái không biết mình tên gì và ở đâu khiến cho việc xác minh gặp khó khăn. Bằng các nghiệp vụ, sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng đã xác định được thông tin về nhân thân của cô gái và liên hệ, hướng dẫn gia đình đến đón về. Trước đó cũng có nhiều trường hợp đi lạc trên địa bàn được công an xã Kim Sơn liên hệ gia đình đón về an toàn”, trưởng công an xã Kim Sơn cho hay.

Công an Hà Nội giúp người phụ nữ tâm thần đi lạc về lại với gia đình - Anh 3

Công an Hà Nội giúp người phụ nữ tâm thần đi lạc về lại với gia đình - Anh 4

Thư cảm ơn Công an TP. Hà Nội, công an huyện Gia Lâm, công an xã Kim Sơn của ông Dương Văn Khuyến, bố đẻ cô gái

Nhận bàn giao đứa con gái bị lạc suốt mấy ngày qua, ông Dương Văn Khuyến đã xúc động viết lá thư cảm ơn gửi đến Công an thành phố Hà Nội, công an huyện Gia Lâm và công an xã Kim Sơn ngay tại trụ sở công an xã.

BẢO LONG

Ý kiến bạn đọc