Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam tiếp tục đón người dân về từ các tỉnh, thành phía Nam

Thứ Năm 30/09/2021 | 10:22 GMT+7

VHO-Tỉnh Quảng Nam vừa lên kế hoạch tổ chức đón người dân từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam về quê bằng đường hàng không, được cách ly tại khu cách ly do Nhà nước quản lý và các cơ sở cách ly tập trung có thu phí. Người có điều kiện đặc biệt khó khăn, mang bệnh hiểm nghèo, phụ nữ sắp sinh, trẻ em mồ côi hoặc ba mẹ bị cách ly sẽ được tỉnh Quảng Nam đón về quê miễn phí.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đón hơn 4.500 người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê 

Ngày 29.9, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch tổ chức đón bà con Quảng Nam từ TP. HCM và các tỉnh khu vực phía Nam về quê bằng đường hàng không, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung có thu phí và khu cách ly do nhà nước quản lý.
Trước mắt, tổ chức 01 chuyến bay khoảng 200 người, sau đó rút kinh nghiệm để triển khai các chuyến tiếp theo.
Theo đó, bà con về quê theo kế hoạch này nếu đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 ( trong đó liều cuối cùng đã tiêm ít nhất được 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện sẽ thực hiện cách ly tập trung 07 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm 2 lần ).
Nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19,  thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo (lấy mẫu xét nghiệm 3 lần). 

Số điện thoại Hội đồng hương cấp huyện cho người có nhu cầu liên hệ

Các đối tượng được đón theo kế hoạch gồm: Bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc, lưu trú tại TP. HCM và các tỉnh khu vực phía Nam có nguyện vọng về quê bằng đường hàng không, cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung có thu phí và tự chi trả các dịch vụ liên quan theo quy định.
Bà con Quảng Nam có điều kiện đặc biệt khó khăn: phụ nữ mang thai sắp sinh; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi, không có người chăm sóc, cha mẹ bị cách ly); bà con đang sinh sống ở Quảng Nam đi điều trị bệnh hiểm nghèo tại TP.HCM được tỉnh đón về quê bằng
đường hàng không, cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh, mọi chi phí tỉnh Quảng Nam chi trả.

Danh sách các khách sạn ở Quảng Nam đã giảm giá cho bà con được đón về quê

Thời gian thực hiện sau khi TP.HCM, các tỉnh khu vực phía Nam kết thúc phong tỏa, UBND tỉnh có văn bản thống nhất gửi UBND TP.HCM và các tỉnh khu vực phía Nam để được hỗ trợ di chuyển về quê. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đưa ra quy trình đón và cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung gồm 9 bước. Việc tiếp nhận người về được thực hiện thành nhiều đợt.
Đối với bà con về bằng đường hàng không và cách ly tập trung có thu phí: Bố trí 05 cơ sở cách ly tập trung với 365 phòng (khoảng 730 người) tại các khách sạn trên địa bàn huyện Núi Thành và TP. Hội An. Sau khi sử dụng hết 05 cơ sở này,sẽ tiếp tục bố trí các cơ sở cách ly tập trung có thu phí khác để đón bà con.
Đối với bà con thuộc đối tượng có điều kiện đặc biệt khó khăn  sẽ được bố trí ở khu cách ly tập trung Đại học Quảng Nam và các cơ sở cách ly khác do Nhà nước quản lý.
Được biết, trước đó, Quảng Nam đã đón được hơn 4.500 người dân từ TP. HCM về quê tránh dịch hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra còn có khoảng hơn 13.000 người về quê tự do từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam. 

K. CHI
 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top