Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đà Nẵng: Chỉ đón khách trong điều kiện an toàn

Thứ Sáu 22/10/2021 | 13:09 GMT+7

VHO-Theo lộ trình đã đưa ra, hiện nay ngành du lịch Đà Nẵng đang nỗ lực triển khai các phương án đón khách đảm bảo an toàn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, bảo tàng, khách sạn cũng thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch, không để xảy ra sơ xuất.

Giữ sạch môi trường bãi biển, khu di tích, bảo tàng

Tại các bãi biển Đà Nẵng đã mở cửa cho người dân xuống tắm, tuy nhiên để đảm bảo phòng chống dịch an toàn, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) đã cử nhân viên, cán bộ tuyên truyền và đặt nhiều biển báo trên bãi biển, yêu cầu người dân thực hiện 5k theo quy định, không tập trung đông người cùng một chỗ trên bãi biển, không tụ tập vui chơi, ăn uống, cấm các hoạt động bán hàng rong. Nhằm kiểm soát khách xuống tắm biển, BQL đã lắp đặt rào chắn một số lối  đi đồng thời bố trí lực lượng tuần tra giám sát, nhắc nhở người dân đi bộ, triển khai bán khẩu trang ở các khu vực khai báo y tế và khu dịch vụ, lắp đặt thùng rác hợp lý để thu gom khẩu trang của người dân tắm biển, tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trên hệ thống loa ven biển, loa di động.

Triển khai các biện pháp phòng dịch ở khu Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn

Tương tự, các bảo tàng của thành phố đều triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch, đồng thời trong trạng thái sẵn sàng đón khách. Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn là điểm du lịch yêu thích của du khách mỗi khi đến Đà Nẵng, vì vậy BQL khu danh thắng luôn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch trong những ngày qua, tăng cường bảo vệ di tích, vệ sinh môi trường ở những nơi khách tập trung đông, đặc biệt là khu vực thang máy, các nhân viên khu di tích được phân công túc trực để dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên để bảo đảm di tích luôn là điểm đến sạch sẽ, an toàn, đồng thời tiền hành sửa sang Nhà truyền thống K20 để sẵn sàng đón khách. Bảo tàng Chăm Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng là những điểm đến hết sức nhạy cảm, tập trung nhiều nguồn khách từ các nước nên cán bộ nhân viên các bảo tàng đã bố trí các bàn chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn rửa tay ở trước cửa soát vé để phục vụ cho du khách đồng thời cũng để bảo vệ an toàn cho cán bộ nhân viên.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn luôn tăng cường vệ sinh, sát khuẩn ở những nơi tập trung đông người như thang máy, sát khuẩn, đo thân nhiệt bảo vệ sức khỏe cho nhân viên

Khách phải “an toàn” khi vào Đà Nẵng

Với việc mở cửa lại cho một số thị trường khách, ngành du lịch Đà Nẵng đã đưa ra những tiêu chuẩn, điều kiện nhất định để phục hồi du lịch an toàn. Cụ thể đối với khách du lịch nội địa, khách du lịch là người dân trên địa bàn thành phố cần có chứng nhận đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19, khách du lịch từ các địa phương đến Đà Nẵng phải đảm bảo đã tiêm 2 mũi vắc-xin, bắt buộc đi theo tour/combo trọn gói khép kín qua công ty lữ hành, có mã QR và phải sử dụng mã QR khi tham gia các dịch vụ du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Khi triển khai đón khách du lịch nội địa từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước khi đã kiểm soát dịch, Đà Nẵng yêu cầu khách dưới 18 tuổi có giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi tham gia chương trình du lịch và không đến từ các địa phương đang có dịch.

Nhịp sống của thành phố Đà Nẵng đã dần trở lại bình thường, người dân an tâm tham gia các hoạt động thể thao trên bãi biển, các tuyến đường

BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng dựng bảng khuyến cáo, quy định đối với người dân, du khách khi tham gia tắm biển

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, Sở Du lịch thành phố yêu cầu chỉ tham gia phục vụ khách trọn gói. Cơ sở, khách sạn, nhà hàng và nhân viên phục vụ phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó nhanh nhất khi có trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2… Ngoài ra Sở Du lịch Đà Nẵng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp phục vụ du lịch phải đảm bảo quy trình khép kín, giới hạn phạm vi tiếp xúc của một đoàn khách với nhau chứ không giao lưu ra cộng đồng để phòng dịch. Khi đón khách nội địa, TP Đà Nẵng cho phép mở cửa tới đâu thì các doanh nghiệp sẽ mở cửa tới đó, thời gian đầu chủ yếu là mở các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng để phục vụ nhóm khách gia đình. Đối với phương án “Thí điểm đón và phục vụ khách quốc tế đến Đà Nẵng trong tình hình bình thường mới”, Đà Nẵng yêu cầu đón khách quốc tế và Việt kiều (đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ) và kèm một số điều kiện phòng dịch khác.

 

 NGỌC HÀ

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top