Đẩy mạnh số hóa tư liệu Hán - Nôm quý trong cộng đồng làng xã

VHO- Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với UBND xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) tổ chức khai mở Hòm bộ sắc phong để số hóa các tư liệu Hán - Nôm quý đang lưu giữ tại địa bàn thôn Bao La. Có 7 dòng họ của địa phương đã khai mở Hòm bộ sắc phong, với số trang tài liệu số hóa khoảng gần 1.000 trang, gồm: Sắc phong, văn bản địa chính, văn tế, hương ước của làng và các họ tộc…

Đẩy mạnh số hóa tư liệu Hán - Nôm quý trong cộng đồng làng xã - Anh 1

 Cán bộ Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành số hóa tài liệu Hán - Nôm tại làng Bao La, xã Quảng Phú

Công tác số hóa tư liệu Hán - Nôm cũng được thực hiện tại các thôn khác của xã Quảng Phú, gồm: Xuân Tùy, Bác Vọng Đông, Nho Lâm, Nghĩa Lộ… đến hết ngày 30.10. Tỉnh Thừa Thiên Huế là nơi còn lưu giữ nhiều tư liệu Hán - Nôm quý giá có từ thời Lê đến thời Nguyễn, phần lớn được lưu giữ trong các thôn, họ tộc, tư gia các gia đình hoàng tộc triều Nguyễn. Ngoài một số thất lạc, hư hỏng do chiến tranh, thiên tai, đã có không ít tài liệu Hán - Nôm quý bị mối mọt hủy hoại do không có điều kiện bảo quản.

Việc số hóa nhằm gìn giữ và bảo tồn nguồn tư liệu Hán - Nôm quý hiếm được lưu trữ tại mỗi làng, tư gia nói riêng; bảo quản, phục hồi và phát huy giá trị tài liệu Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Sau gần 13 năm (giai đoạn từ 2009 - 2021), Thư viện Tổng hợp tỉnh đã sưu tầm, số hóa tài liệu Hán - Nôm tại 14 phủ đệ; 164 làng, đền thờ, nhà vườn; hơn 610 họ tộc trên địa bàn tỉnh. Trong đó đã sưu tầm, số hóa trên 300 ngàn trang tài liệu Hán - Nôm có giá trị, ý nghĩa lịch sử. Nguồn tài liệu sau khi số hóa, tuyển dịch sẽ được lưu giữ tập trung, đồng thời cung cấp phản hồi thông tin cho các dòng họ để cập nhật, lưu giữ; tiếp tục bổ sung nguồn tài liệu theo đúng quy định trong nghiên cứu lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế của địa phương.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc