Gìn giữ và trao truyền nghệ thuật ca trù

VHO - Liên hoan các CLB ca trù tỉnh Quảng Bình năm 2021 là hoạt động thiết thực nhằm tạo cơ hội cho các CLB giao lưu, học hỏi nhau trong cách dàn dựng, biểu diễn nghệ thuật ca trù để qua đó truyền dạy loại hình nghệ thuật độc đáo này cho thế hệ trẻ.

Gìn giữ và trao truyền nghệ thuật ca trù - Anh 1

Các CLB ca trù biểu diễn tại liên hoan.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, chiều ngày 29.10, tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ (CLB) ca trù tỉnh Quảng Bình lần thứ V năm 2021.

Liên hoan lần này có hơn 50 ca nương, kép đàn, quan viên… đến từ 5 CLB ca trù trên địa bàn tỉnh. Cụ thể gồm các CLB ca trù Phong Châu (Tuyên Hoá), Linh Giang (thị xã Ba Đồn), Đồng Dương (Quảng Trạch), Thôn 2 Quảng Kim (Quảng Trạch) và CLB Trung tâm Văn hoá & Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Tham gia liên hoan lần này, nghệ nhân các CLB ca trù đã thể hiện nhiều làn điệu như hát nam, phú, chúc hổ, hát ả phiền, ru, mời rượu, múa bỏ bộ, hát hạm, múa cờ… qua đó góp phần gìn giữ và trao truyền nét văn hóa đặc sắc của ca trù.

Gìn giữ và trao truyền nghệ thuật ca trù - Anh 2

Liên hoan góp phần gìn giữ và trao truyền nét văn hóa đặc sắc của ca trù.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã tặng giấy khen cho các CLB đã có thành tích trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản nghệ thuật ca trù ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật ca trù ở Quảng Bình xuất hiện từ giữa thế kỷ XVII. Trải qua gần 300 năm trao truyền và phát triển, nghệ thuật ca trù ở Quảng Bình có nét riêng đó chính là sự kết hợp giữa hát, múa và biểu diễn.

Được biết, để bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật ca trù, trong những năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình, các huyện, thị đã tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng đàn và hát ca trù; hỗ trợ các CLB mua sắm nhạc cụ; tổ chức các đoàn tham gia liên hoan ca trù toàn quốc.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc