Quảng Bình: Tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng hành hung học sinh ngay cổng trường

VHO - Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung học sinh ngay cổng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Quảng Bình: Tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng hành hung học sinh ngay cổng trường - Anh 1

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng hành hung học sinh ngay cổng trường.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ ngày 29/10, Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) nắm được thông tin về clip hành hung học sinh ngay trước cổng trường được đăng tải trên mạng xã hội (nghi là tại cổng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, đóng tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) nên tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo đoạn clip ghi lại, sau giờ tan học trưa ngày 29/10, có 2 đối tượng đã hành hung rất dã man; đấm, đá liên tiếp vào mặt 1 học sinh nam. Không dừng lại, 1 đối tượng còn dùng đá ném thẳng vào người rồi đạp nam sinh này rơi xuống hào nước ở phía bên đường. Do bị hành hung thô bạo, nam sinh trên không thể chống cự, chỉ biết ôm đầu nằm dưới đất...

Quảng Bình: Tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng hành hung học sinh ngay cổng trường - Anh 2

Hình ảnh chụp từ clip.

Bước đầu Công an huyện Quảng Trạch xác định: Vào khoảng 11h15′, ngày 29/10, do có mâu thuẫn từ trước nên Phan Quốc Khánh (19 tuổi) và Phan Hoài Giang Hoàng (17 tuổi), đều trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch đã đến tại khu vực cổng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm để đánh đập em Trần Việt H. (học sinh lớp 12A2, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm). Hậu quả khiến em Trần Việt H. bị đa chấn thương phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình.

Quảng Bình: Tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng hành hung học sinh ngay cổng trường - Anh 3

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định 2 đối tượng đánh đập học sinh ngay cổng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Công an huyện Quảng Trạch đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, xác minh và làm rõ đối tượng vi phạm, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp Phan Quốc Khánh và Phan Hoài Giang Hoàng về hành vi gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thông tin với phóng viên Báo Văn Hóa, ông Nguyễn Xuân Đạt, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời có biện pháp an ninh nhằm hạn chế tình trạng bạo lực học đường diễn ra ở trên địa bàn huyện.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc