Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Ngày đầu trở lại trường: Học sinh háo hức, phụ huynh lo lắng

Thứ Tư 03/11/2021 | 10:45 GMT+7

VHO- Hôm qua 2.11, hầu hết các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức dạy học trở lại sau thời gian dài nghỉ dịch. Phần lớn học sinh đều háo hức khi được đến trường học tập, gặp lại bạn bè, thầy cô… Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh không giấu nổi lo lắng khi dịch bệnh vẫn còn trong cộng đồng và lịch đưa đón con đến trường cũng gặp nhiều khó khăn.

 Các em học sinh háo hức trong ngày đầu tiên trở lại trường

 Ghi nhận tại Trường tiểu học Phước Long 2 (phường Phước Long, TP Nha Trang), không khí thật sôi động khi các phụ huynh đưa con đến trường ngay từ sáng sớm. Anh Nguyễn Quang Cảnh có con là học sinh lớp 2 cho biết: “Suốt 5 tháng qua, tôi phải gửi cháu nhờ ông bà nội trông hộ để đi làm. Do thời gian nghỉ lâu, lại phải ở trong nhà nên cháu rất nhớ thầy cô, bạn bè. Nay được đi học trở lại cháu háo hức lắm, thức dậy từ sớm để đến trường”.

Có thể thấy, hầu hết học sinh tiểu học, mầm non đến trường với tinh thần rất vui tươi và phấn khởi. Trước khi vào lớp, các em đều được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay... Cô Hứa Thị Minh Thu, Hiệu trưởng Trường mầm non Lý Tự Trọng cho biết, cả trường có hơn 300 học sinh, ngày đầu đi học chưa đủ 100% số trẻ. Ở giai đoạn đầu, các giáo viên chắc chắn sẽ rất vất vả để cho trẻ làm quen lại với nề nếp cũ... Tại Trường mầm non Hương Sen (Nha Trang), khi đưa con đến trường, phụ huynh phải thực hiện cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Anh Nguyễn Quang Thái, một phụ huynh vui vẻ nói: “Tối 1.11, khi nhà trường thông báo đón học sinh trở lại, cháu nhà tôi cứ “véo von” mong trời nhanh sáng để đến lớp”.

Trong đợt dịch thứ 4 này, tính từ ngày 23.6 đến ngày 2.11, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 9.004 ca mắc Covid-19. Trong đó, Nha Trang nhiều nhất với 4.985 ca, Ninh Hòa 2.294 ca, Vạn Ninh 831 ca, Diên Khánh 302 ca, Cam Ranh 313 ca, Cam Lâm 207 ca, Khánh Vĩnh 71 ca, Khánh Sơn 1 ca. Khánh Sơn là địa phương đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Toàn tỉnh đã truy vết được 12.859 F1 và 14.783 F2; phong tỏa tạm thời 35 địa điểm; lấy 867.068 mẫu xét nghiệm PCR và 4.965.480 mẫu test nhanh kháng nguyên. Từ ngày 22.7 đến nay, Khánh Hòa có 90 bệnh nhân tử vong liên quan đến Covid-19; nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện vẫn còn các trường hợp mắc Covid-19 mới, một số địa phương vẫn còn ca mắc trong cộng đồng.

Trước khi vào lớp, các em đều được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay

Về việc cho con đến trường thời điểm này, phần lớn các bậc phụ huynh đều rất lo lắng về sự an toàn của con em mình, bởi toàn bộ học sinh tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Chị P.T.H có con học tại Trường tiểu học Phước Long 1 (phường Phước Long, TP Nha Trang) băn khoăn: “Gia đình tôi cũng lo lắm, nếu xảy ra trường hợp nhiễm bệnh tại trường thì rất nguy hiểm cho sức khỏe các cháu”. Anh Nguyễn Hoàng Vương có con học lớp 4 tại một trường tiểu học thuộc TP Nha Trang cũng cho hay: “Nhận thấy mức độ nguy hiểm của dịch, dù trường đã có kế hoạch cho học sinh đến lớp học trực tiếp, nhưng gia đình tôi xin được cho cháu học online tại nhà”. Nhiều phụ huynh là viên chức, người lao động cũng gặp khó khăn khi phải đưa đón con em mình theo từng buổi học, ảnh hưởng nhiều đến thời gian công tác.

Ông Trần Nguyên Lập, Trưởng phòng GD&ĐT TP Nha Trang cho biết: “Hiện nay, toàn TP Nha Trang có 41 trường tiểu học, 38 trường có kết quả xét nghiệm Covid-19 tất cả học sinh đều âm tính, an toàn nên được tổ chức tập trung học trở lại. Riêng 3 trường Vĩnh Trường, Vĩnh Lương 2 và Vĩnh Hòa 2 có mẫu xét nghiệm gộp (mẫu xét nghiệm của 10 học sinh/xét nghiệm RT-PCR) có kết quả dương tính, nghi ngờ về Covid-19 sẽ phải tiếp tục làm xét nghiệm RT-PCR cho từng học sinh thuộc mẫu xét nghiệm gộp dương tính đó. Vì vậy, các trường này vẫn chưa thể cho học sinh đi học tập trung”.

Ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa thông tin, về cơ bản, đến nay các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tiếp nhận học sinh đến trường, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; công tác giảng dạy ổn định. Riêng một số trường ở Nha Trang và Ninh Hòa chưa có kết quả xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 nên học sinh không thể đến trường vào ngày 2.11. 

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top