Các địa phương chủ động xây dựng phương án xử lý sự cố phát sinh khi học sinh trở lại học trực tiếp

VHO - Ngày 5.11, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo đánh giá triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong trường học năm 2021 và bảo đảm an toàn trường học khi học sinh, sinh viên quay trở lại học trực tiếp tại trường.

Các địa phương chủ động xây dựng phương án xử lý sự cố phát sinh khi học sinh trở lại học trực tiếp - Anh 1

Học sinh TP.HCM tiêm vắc xin cuối tháng 10 vừa qua

Theo đánh giá chung, năm 2021, nhiều địa phương phải cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến, học qua truyền hình do tác động của dịch bệnh Covid-19. Công tác phối hợp để đảm bảo an toàn trường học được các địa phương quan tâm chỉ đạo. Các Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị, trường học phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Công an quận, huyện, phường, xã, Ban đại diện cha mẹ học và các Sở, ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.
Tuy nhiên, tại một số địa phương và cơ sở giáo dục vẫn xảy ra tình trạng học sinh sử dụng các chất kích thích trong và ngoài cơ sở giáo dục. Cùng với đó, vẫn còn tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm đạo đức, lối sống, an toàn trường học, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường. Một số địa phương, trường học vẫn xảy ra các vụ tai nạn làm tử vong hoặc gây chấn thương đối với học sinh như: Đổ tường rào, cổng, cánh cổng trường, lan can, cây đổ, điện giật, rơi ngã từ tầng cao, đặc biệt là tai nạn đuối nước.
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn trường học, đại diện các Sở GD&ĐT cho rằng, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và cha mẹ; cũng như cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa ngành giáo dục và các đơn vị liên quan. 
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh khẳng định công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm, bạo lực học đường, ma túy, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở giáo dục có những khó khăn rất lớn. Bà Minh đề nghị các Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục cần căn cứ vào tình hình cụ thể của dịch bệnh Covid-19 để lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên phù hợp với từng cấp học. Các Sở cũng cần chủ động tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm theo kế hoạch đã ban hành. Đồng thời, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, giúp các em tránh xa hiểm họa ma túy.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương chủ động xây dựng các phương án, quy trình xử lý những sự cố phát sinh khi học sinh quay trở lại trường học tập trực tiếp. Trong đó, ngành Giáo dục cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tại địa phương nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

KIỀU GIANG

Ý kiến bạn đọc