Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

WHO, UNICEF khởi động chiến dịch vắc xin bại liệt ở Afghanistan

Thứ Ba 09/11/2021 | 10:37 GMT+7

VHO- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã chính thức khởi động chương trình tiêm chủng vắc xin bại liệt cho trẻ em dưới sự giúp đỡ của Taliban. Đây sẽ là chiến dịch toàn quốc đầu tiên của Afghanistan chống lại căn bệnh này và sẽ diễn ra trong 3 năm.

 Một đứa trẻ được tiếp cận với chiến dịch vắcxin chống bại liệt ở ngoại ô Jalalabad, Afghanistan (Ảnh: Reuters)

Naikwali Shah Momim, Điều Phối viên Hoạt động Khẩn cấp Quốc gia cho chương trình chống bại liệt tại Bộ Y tế Afghanitsan cho biết, chiến dịch đã bắt đầu ở nhiều vùng khác nhau của đất nước từ ngày 8.11 (giờ địa phương). Tuy nhiên, một số trở ngại đã xuất hiện khi đất nước thiếu nhân viên y tế được đào tạo bài bản ở những nơi xa xôi. Chính vì vậy, các liều vắcxin đầu tiên sẽ bắt đầu ở những nơi như Thủ đô Kabul.

Theo WHO, chiến dịch sẽ tiếp cận với hơn 3 trẻ em trên khắp đất nước. Dưới sự hậu thuẫn của Taliban, chiến dịch có thể tới được cả với trẻ em ở những vùng trước đây không thể tiếp cận ở Afghanistan. Ahmed Al Mandhari, Giám đốc WHO khu vực Địa Trung Hải thông tin: “Giới lãnh đạo của Taliban đã nhận thấy sự cấp thiết của việc tiêm chủng chống lại bệnh bại liệt. Từ đó, thực hiện cam kết chung để duy trì hệ thống y tế và bắt đầu các hành động để ngăn chặn sự bùng phát của căn bệnh có thể phòng ngừa được”.

Afghanistan và nước láng giềng Pakistan là những quốc gia cuối cùng trên thế giới còn bệnh bại liệt lưu hành. Căn bệnh này hầu như đã được loại bỏ trên toàn cầu thông qua những đợt tiêm chủng kéo dài hàng thập kỷ. Vấn đề về an ninh, địa hình không thể tiếp cận, di cư ồ ạt… đã cản trở việc tiêm chủng hàng loạt vắcxin bại liệt tại Afghanistan và một số khu vực của Pakistan.

Dữ liệu từ WHO cho thấy, dưới sự sụp đổ của Chính phủ Afghanistan hồi tháng 8, một số trường hợp mắc loại virus bại liệt hoang dã loại 1 đã được ghi nhận tại Afghanistan. Con số này vào năm ngoái là 56 ca bệnh.

Bên cạnh đó, các bệnh nhân bại liệt cũng trở thành đối tượng tấn công của tay súng ở Afghanistan. Các báo cáo đã ghi nhận một số người bị bại liệt đã bị sát hại bởi các tay súng miền đông Afghanistan trong năm nay. Hiện vẫn chưa rõ ai đứng sau  vụ giết hại.  

Theo các chuyên gia y tế, cho đến khi bại liệt được loại bỏ hoàn toàn, căn bệnh này vẫn là mối đe dọa với sức khỏe con người ở tất cả các quốc gia. Đặc biệt ở những nước có hệ thống y tế dễ bị tổn thương do tình hình chính trị bất ổn như Afghanistan, bại liệt vẫn có cơ hội xâm nhập.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top