Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

30 Tháng Ba 2024

Đức báo cáo kỷ lục hơn 50.000 ca mắc Covid-19 trong một ngày

Thứ Năm 11/11/2021 | 16:04 GMT+7

VHO- Đức ngày 11.11 đã báo cáo kỷ lục 50.196 trường hợp mớimắc Covid-19. Đây đã là ngày thứ 4 nước Đức ghi nhận số ca nhiễm tăng cao khi làn sóng lây nhiễm thứ 4 đang quét qua đất nước.

 Người dân xếp hàng chờ đến lượt tại một địa điểm chủng ngừa Covid-19 ở Đức (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu được cơ quan y tế công cộng của Viện Robert Koch (Đức) công bố, kể từ khi đại dịch bắt đầu, nước này đã ghi nhận 4,89 triệu trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Tổng số ca tử vong đã tăng vọt từ 235 lên 97.198 người. Tỷ lệ mắc Covid-19 trong 7 ngày vừa qua ở Đức cũng có xu hướng tăng khi cứ 100.000 sẽ có 249 người mắc.

Trước tình hình trên, Reinhard Sager, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà Chức trách Đia phương Đức đã phải lên tiếng, kêu gọi ngành công nghiệp phục vụ ăn uống và tổ chức sự kiện kiểm tra chặt chẽ hơntình trạng sức khỏe của khách hàng. Mục đích là để đảm bảo rằng, toàn bộ khách có xét nghiệm âm tính, đã được tiêm phòng hoặc phục hồi sau khi nhiễm virus trong thời gian quy định.

Trao đổi với tờ Rheinische Post, ông Sager nhận định: “Chúng ta cần quan tâm nhiều hơn về sự nguy hiểm của dịch bệnh đối với các khách hàng. Nhiều nơi vì sợ mất khách, tránh phiền hà cho mọi người đã thực hiện khâu kiểm dịch rất qua loa. Nhất định phải đặt sức khỏe của người dân nói chung lên hàng đầu”.

Hiện tại, 3 bên đang đàm phán để thành lập Chính phủ Liên minh của Đức vào đầu tháng 12 đã đồng ý không kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, bất chấp làn sóng lây nhiễm đang diễn ra. Bên cạnh đó, họ đã trình bày một dự thảo sửa đổi luật hiện hành để bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội ở các địa điểm công cộng. Dự kiến, các biện pháp chống dịch này sẽ được thực thi cho đến tháng 3 năm sau. Dự thảo luật sẽ được trình lên hạ viện Bundestag vào ngày hôm nay và được biểu quyết trong một phiên họp đặc biệt diễn ra 1 tuần sau đó.

Bên cạnh đó, các bên liên quan cũng đang xem xét việc cho phép người sử dụng lao động áp đặt yêu cầu, buộc nhân viên của họ phải tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19 thường xuyên hoặc có chứng nhận đã từng khỏi bệnh.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top