Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

30 Tháng Ba 2024

Peru: Phát hiện ngôi mộ cổ thời kỳ tiền Colombo

Thứ Sáu 12/11/2021 | 15:44 GMT+7

VHO- Các nhà khảo cổ học ở Peru mới đây đã phát hiện ngôi mộ cổ chứa hàng chục hài cốt của nam giới, phụ nữ và trẻ em ở thành phố cổ Chan Chan. Nằm ở miền Bắc Peru, đây hiện là khu di tích thành cổ lớn nhất thế giới.

Bộ xương và bình gốm được tìm thấy trong khu mộ tập thể thuộc đế chế Chimu (Ảnh: Reuters)

Tổng cộng 25 bộ hài cốt được tìm thấy trong một không gian nhỏ rộng khoảng 10m2 ở nơi từng là Thủ đô của đế chế Chimu.  Các chuyên gia cho rằng, ngôi mộ tập thể có thể là nơi an nghỉ của các thành viên thuộc tầng lớp tinh hoa của đế chế. Nhà khoa học Sinthya Cueva nói với hãng tin Reuters rằng: “Phần lớn hài cốt thuộc về phụ nữ trẻ. Không ai trong số họ sống quá 30 tuổi”.

Cũng theo bà Cueva, những gì được tìm thấy đã làm sáng tỏ cách mà người thuộc đế chế Chimu chôn cất những người thân yêu của họ. Các thi thể được bọc bằng nhiều lớp vải và để ở tư thế ngồi. Lớp thứ nhất được cuốn bằng bông và lớp thứ 2 là chất liệu tù thực vật. Ngoài ra, còn có gần 50 mảnh gốm sứ, vật dụng như kim trong thêu dệt được tìm thấy trong ngôi mộ.

Trước đó, người Chimu từng được biết đến với tục hiến tế con người, bao gồm cả trẻ em. Tuy nhiên, nhà khảo cổ Jorge Meneses Bartra khẳng định, chưa thể xác định những người nằm trong ngôi mộ mới phát hiện này có chết theo cách đó hay không. Các nhà khoa học sẽ tiến hành các xét nghiệm để cố gắng xác định nguyên nhân cái chết của những người trong khu mộ.

Chimu từng cai trị các vùng thuộc Peru ngày nay. Đế chế của họ phát triển đỉnh cao vào thế kỷ 15 trước khi bị người Inca đánh bại. Thành trì Chan Chan của đế chế được xây dựng trên diện tích 20km2 với 10 cung điện bao quanh. Thời điểm phát triển thịnh vượng nhất, thành cổ của Chimu là nơi sinh sống của khoảng 30.000 cư dân.

Mang nhiều ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, năm 1986, UNESCO đã công nhận Chan Chan là Di sản Thế giới. Tuy nhiên do nhiều yếu tố, hiện thành cổ này đang nằm trong danh sách Di sản Thế giới bị đe dọa.

Ngoài Chan Chan, di chỉ của giai đoạn tiền Colombo thường được tìm thấy nằm rải rác trên lãnh thổ Peru. Tháng trước, các công nhân lắp đường ống dẫn khi cũng đã tình cờ phát hiện ra dấu vết của một khu mộ cổ ở Lima. Trong quá trình khai quật, các nhà khoa học phát hiện nhiều bình gốm sứ có niên đại 2.000 năm tuổi.

ĐÌNH TOÁN (Theo BBC)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top