Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

VĐV bơi lội người Syria bị cáo buộc làm gián điệp ở Hy Lạp

Thứ Năm 18/11/2021 | 16:39 GMT+7

VHO- Sarah Mardini, VĐV bơi lội người Syria, người từng được mệnh danh là anh hùng vì cứu người tị nạn gặp nguy hiểm trên biển là một trong số hàng chục nhân viên nhân đạo ở Hy Lạp đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc. Những cáo buộc này có thể khiến họ bị bỏ tù hàng thập kỷ.

VĐV tị nạn người Syria Sarah Mardini (bên phải) và em gái từng được vinh danh vì hỗ trợ những người tị nạn gặp nguy hiểm trên biển (Ảnh: Reuters)

Mardini cùng những người khác là thành viên của một tổ chức phi chính phủ có tên Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Quốc tế (ERCI). Nhóm có nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn trên hòn đảo của Hy Lạp từ năm 2016 – 2018.

Nữ VĐV 25 tuổi đến Lebos từ Syria vào năm 2015 rồi được chấp thuận tị nạn tại Thủ đô Berlin (Đức). Cô và người em gái Yusra Mardini được ca ngợi vì lòng dung cảm và tinh thần nhân đạo. Trước đó khi động cơ chiếc thuyền tị nạn của họ bị hỏng lúc đang lênh đênh trên biển, cô cùng em gái đã cứu 18 hành khách bằng cách kéo chiếc xuồng đang chìm dần đến bờ biển an toàn.

3 năm sau, Mardini tình nguyện trở lại hòn đảo và gặp một thợ lặn người Ireland khác là Sean Binder. Về sau, họ cùng những người khác cùng trong nhóm đã bị bắt vì một loạt tội danh gồm buôn lâu, gián điệp, sử dụng trái phép tần số vô tuyến và gian lận. Họ đã trải qua hơn 100 ngày bị tạm giam trước khi được tại ngoại vào tháng 12.2018.

Hiện tại, các mức án được đưa ra bao gồm 8 năm tù vì tội gián điệp, tiết lộ bí mật nhà nước và 25 năm tù cho các tội danh buôn lậu và rửa tiền.

Các nhóm nhân quyền hiện đang kêu gọi bác bỏ cáo buộc và chỉ ra những điểm mẫu thuẫn không chính xác trong hồ sơ của cơ quan công tố. Bill Van Esveld, Phó Giám đốc Quyền Trẻ em tại Human Rights Watch cho biêt: “Các cuộc điều tra diễn ra hết sức sơ sài và cáo buộc của phía Hy Lạp là vô căn cứ. Cáo buộc gián điệp nhắm những người tham gia vào công việc cứu mạng sẽ kéo theo sự truy tố có động cơ chính trị”.

Colm O'Gorman, người đứng đầu Tổ chức Ân xá Quốc tế Ireland còn chỉ trích gay gắt: “Sean Binder là người rất được công chúng ủng hộ trong xã hội vì những hành động cứu người. Việc anh ấy, nữ VĐV và những người nhân đạo khác phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm vì thể hiện sự nhân văn, lòng nhân ái của con người sẽ là một “vết nhơ đạo đức” đối với Châu Âu. Xin tị nạn không phải là tội ác. Cứu người khỏi chết đuối càng không phải điều gì xấu xa”.

Dự kiến, phiên tòa xét xử 24 bị cáo, những người từng làm việc trên đảo Lesbos của Hy Lạp nhằm giup đỡ những người dễ bị tổn thương khi đến bờ biển của Châu Âu sẽ bắt đầu trong hôm nay. Sean Binder dự định sẽ trực tiếp tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, VĐV Sarah Mardini có thể sẽ vắng mặt do đang sống tị nạn ở Đức và hiện bị cấm nhập cảnh vào Hy Lạp. Lệnh cấm vẫn chưa được dỡ bỏ trong ngày cô ra tòa.

ĐÌNH TOÁN (Theo Al Jazeera)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top