Lễ hội Hoa Ban sẽ diễn ra vào tháng 3.2022

VHO- Dự kiến, Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 với nhiều hoạt động mới, phong phú, đặc sắc sẽ được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 5.2021, trọng tâm các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 11.3 đến 14.3.2022 tại TP. Điện Biên Phủ.

Lễ hội Hoa Ban sẽ diễn ra vào tháng 3.2022 - Anh 1

Lễ hội Hoa Ban năm 2019

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 3898/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022. Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 là dịp để giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của mảnh đất, con người Điện Biên - Tây Bắc, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống các dân tộc; thúc đẩy cơ hội liên kết, phát triển du lịch; tăng cường cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên theo hướng bền vững.

Theo đó, Lễ hội hoa Ban năm 2022 gồm các hoạt động Diễu hành văn hoá đường phố; Cuộc thi ảnh “Check in Điện Biên”; Hoạt động thể thao (Bóng đá Futsal, Tó má lẹ; Tung Còn, Tù lu, Bắn nỏ, Giã bánh dày, Đẩy gậy, Kéo co, Đẩy Xe đạp thồ, Tải đạn); Hoạt động thể thao trải nghiệm; Không gian văn hóa vùng cao; Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022.

Trong năm 2022, trên địa bàn Điện Biên còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa: Lễ hội Thành Bản Phủ gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Điện Biên (tháng 3.2022 tức tháng 2 âm lịch). Tết Té nước (Bun Huột Nặm) dân tộc Lào (tháng 4.2022) tại Bản Na Sang, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên; Trình diễn dân ca, dân vũ dân nhạc các dân tộc tại cực Tây Tổ quốc Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (tháng 3.2022).

Được biết, Lễ hội Hoa Ban đã trở thành thương hiệu du lịch đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Điện Biên, là ngày hội chung của đồng bào các dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển và thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh Điện Biên. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh Hoa Ban gắn với nét đẹp văn hóa, con người Điện Biên đến đông đảo du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung. 

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc