Huế bắt đối tượng chuyên trộm cổ vật, đồ thờ cúng ở các đình làng

VHO- Ngày 2.12, Công an TP Huế thông tin, đơn vị này đã phá chuyên án và bắt giữ nam thanh niên gây ra hàng loạt vụ trộm tại các đình làng, nhà thờ họ trên địa bàn. Đối tượng này là Trần Đại Tường Nguyên (35 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế), thường giả vờ đến các đình làng, nhà thờ tham quan, chụp ảnh nhằm quan sát và lên kế hoạch trộm cắp.

Huế bắt đối tượng chuyên trộm cổ vật, đồ thờ cúng ở các đình làng - Anh 1

 Đối tượng Trần Đại Tường Nguyên tại hiện trường dựng lại vụ trộm ở nhà thờ

Giữa tháng 11.2021, Nguyên đã liên tục đột nhập vào các nhà thợ họ Trần, họ Huỳnh ở thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu và cuỗm đi các hiện vật có giá trị, gồm: 2 tủ thờ có niên đại 100 năm, bức hoành phi, các tấm liễn và một số vật dụng trong thờ cúng… Tiếp đó, cuối tháng 11, đối tượng này lại “viếng thăm” đình làng Dạ Lê, phường Thủy Vân và lấy đi 16 tấm liễn.

Sau khi nhận được tin báo từ đại diện các đình làng, nhà thợ họ về việc bị mất cắp cổ vật, đồ thờ cúng…, Công an TP Huế đã đăng thông tin cảnh báo để các cơ sở thờ cúng, tôn giáo cảnh giác hơn. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cũng lập chuyên án và nhanh chóng bắt được Trần Đại Tường Nguyên, thu giữ toàn bộ số tang vật mà đối tượng này đã trộm từ các nhà thờ, đình làng trong thời gian qua.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc