Thắng đậm liên tiếp hai trận, Malaysia tạo sức ép lên tuyển Việt Nam

VHO- Giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Lào tại lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2020, đội tuyển Malaysia đang khẳng định sức mạnh và tạo sức ép lớn đến đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu giữa hai đội vào ngày 12.12 tới.

Sau chiến thắng 3-1 trước tuyển Campuchia ở trận ra quân, tuyển Malaysia tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng trước tuyển Lào ở trận đấu chiều nay (9.12).

Thắng đậm liên tiếp hai trận, Malaysia tạo sức ép lên tuyển Việt Nam - Anh 1

Tuyển Malaysia (áo vàng) là đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam tại bảng B. Ảnh: AFF

Ngay ở phút thứ 7, “Những chú hổ Malay” đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công Safawi Rasid. Trước khi hiệp 2 kết thúc, tuyển Malaysia có bàn thắng nhân đôi cách biệt, người lập công là Safawi.

Sang hiệp 2, tuyển Lào dù thi đấu rất nỗ lực nhưng họ vẫn không thể có được kết quả tốt hơn. Tiền đạo Safawi tiếp tục một ngày thi đấu chói sáng khi ghi thêm hai bàn thắng, đồng thời hoàn tất cú hat-trick giúp tuyển Malaysia thắng 4-0.

Với kết quả này, tuyển Malaysia củng cố ngôi đầu bảng B với 6 điểm cùng hiệu số +6. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang gửi lời thách thức đến các nhà ĐKVĐ tuyển Việt Nam trước cuộc so tài giữa hai đội vào Chủ nhật tới.

“Chúng tôi có trận đấu tốt, có thêm 3 điểm. Tôi hài lòng với sự tiến bộ của các học trò nhưng toàn đội phải tập trung cho trận gặp tuyển Việt Nam. Chúng ta đều biết tuyển Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Vì vậy, đội phải tập luyện thật chăm chỉ và đá tập trung trận tới”, HLV Tan Cheng Hoe cho biết sau trận thắng tuyển Lào.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc