Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Vũ điệu Tango sôi động ở Việt Nam

Thứ Bảy 11/12/2021 | 22:11 GMT+7

VHO- Ngày 11.12, Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam đã tổ chức Chương trình Milonga nhân ngày Quốc tế Tango với sự tham gia của các cán bộ ngoại giao, người Argentina đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, cộng đồng Tango Hà Nội.

Chương trình Milonga cũng chọn ra những đôi nhảy Tango đẹp nhất

Ông Luis Agustín Costas, Đại biện lâm thời Sứ quán Argentina cho biết, Tango là bộ môn nghệ thuật rất quan trọng và phát triển rực rỡ ở Argentina. Tango cũng là nét văn hóa đặc trưng để người dân trên thế giới biết đến Argentina nhiều nhất. Qua Tango người ta có thể hiểu hơn về phong cách sống, suy nghĩ của người Argentina. Việc tổ chức sự kiện kỷ niệm ngày Tango ở Việt Nam có ý nghĩa lớn trong việc lan tỏa, “truyền lửa” của bộ môn nghệ thuật này ở châu Á. “Năm 2021 chúng ta không tổ chức được nhiều sự kiện liên quan đến Tango ở Việt Nam. Hy vọng năm 2022, sẽ có nhiều hoạt động về Tango được tổ chức”, ông Luis Agustín Costas nói.

Tại Chương trình Milonga, các đại biểu, khách mời đã giao lưu trực tuyến với các các nghệ sỹ Argentina gồm: nhạc sĩ Carlos Quilici (Buenos Aires, Argentina), đôi nhảy Tango tại Buenos Aires Julieta Biscione và Mr. Roberto Castillo, nghệ sỹ tango người Argentina Martin Villafañe và đại diện từ cộng đồng Tango Sài Gòn.

Các đôi nhảy tham gia Chương trình Milonga 2021 do Đại sứ quán Argentina tổ chức

Chương trình cũng chọn ra những đôi nhảy Tango đẹp nhất với Ban giám khảo gồm: Phó Đại sứ Argentina Luis Agustín Costas, Chủ tịch Tango Hà Nội Say Tango và bà Antonella Mela (người Argentina). Nhiều cặp đôi Tango của Việt Nam và Argentina đã cùng tham gia biểu diễn.

Những vũ điệu Tango nóng bỏng, màn độc diễn với giày, những vòng xoay bay bổng và âm nhạc đồng quê… thực sự là một trong những tài sản quý giá nhất của văn hóa đất nước này.

Mới đây, Đại sứ quán Argentina cũng tổ chức một buổi giới thiệu về ẩm thực Argentina. Tại đây sản phẩm đặc sản của Argentina “làm mưa làm gió” ở nhiều quốc gia trên thế giới là trà Yerba Mate cũng đã được giới thiệu. Các món ăn độc đáo từ thịt bò mang đậm hương vị và phong cách của Argentina cũng như nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của quốc gia Mỹ Latinh này đã làm các thực khách hiểu hơn về một vùng đất hào sảng, phóng khoáng trên thế giới.

* Tất cả các khách mời tham dự Chương trình Milonga đều đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cần thiết.

ANH VŨ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top