Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Không bỏ cuộc,vinh quang sẽ đến

Thứ Tư 15/12/2021 | 07:42 GMT+7

VHO- Lực sĩ Lê Văn Công từng được vinh danh vẻ vang ở các cuộc thi đấu thể thao Paragames trong nước và quốc tế, lần này anh tiếp tục được xướng tên nhưng theo một cách gần gũi, thân mật hơn và truyền cảm hứng, động lực cho người khuyết tật Việt Nam.

 Anh Lê Văn Công, Đoàn Ngọc Bảo (từ phải sang) chia sẻ tại chương trình Ảnh: LÂM ĐĂNG

 Anh là 1 trong 50 người khuyết tật được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” diễn ra tối ngày 13.12.

Tấm lòng với cô bé hàng xóm

VĐV Lê Văn Công (sinh năm 1984 tại Hà Tĩnh) bị chứng teo chân từ nhỏ do di chứng của mẹ mắc sốt xuất huyết khi mang thai) và gắn bó với các môn thể thao dành cho người khuyết tật (NKT) sau khi vào TP.HCM lập nghiệp vào năm 2005. Ban đầu anh tham gia tập luyện môn điền kinh rồi sau đó chuyển sang chơi môn cử tạ dành cho NKT tại CLB thể thao dành cho NKT quận Tân Bình. Sau 2 năm nỗ lực tập luyện, Lê Văn Công đã giành được một huy chương vàng tại hạng cân 48 kg tại ASEAN Para Games vào năm 2007 với thành tích 152,2 kg. Từ năm 2011-2013, Lê Văn Công mất 2 năm để điều trị chấn thương. Sau khi bình phục, anh đã liên tục gặt hái nhiều thành công khi anh 3 lần phá kỷ lục thế giới và đoạt huy chương vàng tại ASEAN Para Games, Đại hội Thể thao NKT Đông Nam Á vào năm 2014 với thành tích 180 kg và 181,5 kg và tại giải vô địch châu Á năm 2015 với thành tích 182 kg. Đặc biệt, anh đoạt Huy chương vàng ở Thế vận hội dành cho NKT tại Rio de Janeiro (năm 2016); Huy chương vàng Đại hội Thể thao NKT Đông Nam Á tại Malaysia (năm 2017) và Huy chương bạc ở Thế vận hội dành cho NKT tại Tokyo (2021).

Điều lớn lao hơn cả là tấm lòng của anh gây xúc động cả nước và thế giới vào năm 2019, anh quyết định bán đấu giá chiếc Huy chương vàng World Cup cử tạ NKT năm 2016 - chiếc Huy chương giá trị nhất đối với bản thân để hỗ trợ cô bé hàng xóm mắc bệnh ung thư. Chia sẻ tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2021, anh Lê Văn Công cho biết, năm đó anh được nghỉ phép về nhà, mọi lần đều gặp cô bé hàng xóm ra vào chào hỏi, nhưng lần này thì không gặp. Qua tìm hiểu anh được biết cô bé đó mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và phải đi chữa bệnh, gia đình rất khó khăn, kiệt quệ, phải bán đi chiếc xe máy để có tiền mua thuốc. “Nghe vậy tôi đã bàn với vợ, được vợ và gia đình ủng hộ nên tôi đã lên trang Facebook cá nhân để rao bán trong hơn nửa tháng”, nhà vô địch kể lại.

Cuối cùng 1 lãnh đạo doanh nghiệp trẻ đã mua với giá 125 triệu, cùng với đó là kết nối được nhiều Mạnh Thường Quân hỗ trợ cô bé. Không may, vài tháng sau thì cô bé qua đời nhưng chắc chắn cô sẽ mang theo những điều tốt đẹp mà cô đã nhận được.

Giữ thăng bằng trên một chân

Không chỉ VĐV Lê Văn Công, tại chương trình VĐV Đoàn Ngọc Bảo (sinh năm 1993 tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cũng xuất hiện khá ấn tượng trên patin 1 chân, còn chân kia được lắp chân giả. Anh bị mắc chứng bệnh phù chân voi và mọt xương từ khi lên 3. Đến năm 2012, Ngọc Bảo buộc phải cắt bớt chân trái và bắt đầu làm quen với chân giả từ đó. Tuy nhiên, nghịch cảnh không khiến Ngọc Bảo ngã gục mà thay vào đó anh vẫn tập luyện và chơi các môn thể thao mình yêu thích và trở thành người Việt Nam đầu tiên dự thi Para Games Trượt tuyết, NKT duy nhất tự tin tham gia chương trình Không giới hạn SASUKE Việt Nam, NKT đầu tiên và duy nhất tham gia Liên đoàn Trượt băng Việt Nam, tham gia nhiều giải chạy, chương trình truyền cảm hứng về tinh thần và nghị lực sống lạc quan, tích cực có sức lan tỏa truyền động lực, cảm hứng tới cộng đồng; dạy patin miễn phí cho NKT mất 1 chi và khiếm thính… Về hành trình đến với môn thể thao patin, Đoàn Ngọc Bảo chia sẻ, ban đầu anh chỉ là người bán hàng, sau đó lân la hỏi HLV dạy trượt patin là để trượt được có khó không. Người HLV trả lời, để trượt được trước tiên là phải giữ thăng bằng. Vậy là từ hôm đó chàng trai trẻ bắt đầu đứng tập thăng bằng trên ,đôi patin với một chân thật. Cứ ngã lại đứng dậy, ngã lại dậy, với người bình thường có lẽ chỉ mất vài giờ, nhưng với Ngọc Bảo thì trải qua 1 tuần bầm dập. Ngày đầu tiên trượt được patin, anh hạnh phúc lắm, cuối cùng đã thực hiện được và làm được rồi lại muốn làm nhiều hơn nữa.

50 tấm gương được tuyên dương đều là những hạt nhân lan tỏa động lực, cảm hứng vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Đó là Trần Hoàng Lấm (32 tuổi) xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả VAC. Hằng năm thu về cho gia đình trên 900 triệu đồng, giải quyết việc làm cho một thanh niên có việc làm. Chị Đỗ Thị Phương Loan ở Hà Nội chọn cho mình nghề may để có thể nuôi sống bản thân mình và hỗ trợ nhiều bạn cùng cảnh khuyết tật như mình. Đã hỗ trợ dạy nghề may công nghiệp cho 5 bạn thanh niên khuyết tật trong và ngoài địa phương; anh Phạm Ngọc Thịnh, ở Gia Lai đã xây dựng trang trại trồng nấm không những đảm bảo kinh tế cho gia đình mà còn tạo việc làm và thu nhập cho 5-8 nhân viên, trong đó có 2 hộ là NKT, 2 hộ là hộ nghèo…

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” 2021 là chương trình do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UB Quốc gia về NKT Việt Nam và Công ty TNHH TCPVN phối hợp tổ chức. Tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bày tỏ sự cảm động khi biết rằng, trong số các gương thanh niên khuyết tật được tuyên dương lần này, có đại biểu bị tật nguyền bẩm sinh nhưng đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để kiên trì khổ luyện và trở thành VĐV mang vinh quang về cho đất nước. 

 NGUYÊN KHANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top