Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Bali chỉ đón được 45 khách quốc tế trong năm 2021

Thứ Năm 16/12/2021 | 15:00 GMT+7

VHO- Các điểm đến trên khắp thế giới đã và đang đối mặt với sự sụt giảm lượng khách du lịch do đại dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, ít nơi nào bị ảnh hưởng nặng nề như hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia. Trước khi dịch bùng phát, nơi đây từng là một trong những điểm đến ưa thích của du khách trên toàn cầu.

Thiên đường du lịch Bali của Indonesia gần như không có khách quốc tế trong năm 2021 (Ảnh: CNN)

Do các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt, sân bay bị đóng cửa, Bali từ chỗ đón hàng triệu lượt khách quốc tế xuống chỉ còn 45 lượt trong năm 2021. So sánh với khoảng 6,2 triệu khách quốc tế năm 2019 và 1,05 triệu vào 2020 cho thấy, du lịch Bali nói riêng và Indonesia nói chung đang chịu thiệt hại nặng nề.

Nguyên nhân việc Bali chỉ đón được lượng khách rất khiêm tốn trong năm 2021 là vì Sân bay Quốc tế Ngurah Rai của hòn đảo đã không tiếp nhận các chuyến bay quốc tế gần như cả năm. Những khách du lịch đến được hòn đảo hầu như đều bằng du thuyền tư nhân. Mặc dù sau đó sân bay đã chính thức mở cửa trở lại cho các chuyến bay quốc tế từ 14.10 nhưng cho đến nay, chỉ có các chuyến bay nội địa đến và đi. Chủ yếu từ Thủ đô Jakarta.

Ngoài ra để đến Bali, du khách nước ngoài phải đối mặt với những yêu cầu nhập cảnh khắt khe liên quan đến kiểm dịch. Khách du lịch quốc tế buộc phải có thị thực kinh doanh với chi phí khoảng 300 USD (hiện tại Indonesia không có thị thực du lịch), làm nhiều lần xét nghiệm PCR và mua bảo hiểm y tế đặc biệt. Hơn nữa, chi phí vé máy bay cao hơn bình thường do không có đường bay thẳng cũng khiến du khách không còn mấy mặn mà để đến Bali.

Justyna Wrucha, một công dân Vương Quốc Anh đang dự định đến Bali cùng chồng của mình cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang rất mong chờ để được đến Bali. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng Chính phủ Indonesia và chính quyền Bali đang quá khắt khe khi áp đặt biện pháp cách ly 10 ngày với những người đã được tiêm phòng đầy đủ. Trước khi Covid-19 xảy đến, người đến từ Châu Âu và Vương Quốc Anh rất yêu thích Bali”. Theo lịch trình, Wrucha và chồng sẽ đến Jakarta vào ngày 26.12, cách ly ở đó 10 ngày rồi mới bay đến Bali nếu không gặp bất kỳ thay đổi nào.

Thực tế, các chính sách về kiểm dịch đối với du khách quốc tế của Bali được thiết lập bởi chính quyền Trung ương ở Jakarta, không phải bởi chính quyền địa phương trên đảo. Ban đầu, thời gian cách ly bắt buộc ngắn hơn nhưng gần đây đã tăng lên do lo ngại về biến thể mới Omicron.

Ông Ray Suryawijaya, người đứng đầu Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Indonesia tại quận Badung của Bali đồng ý với cảm nhận của Wrucha rằng: “Hiện tại đang có rất nhiều rào cản về quy trình kiểm dịch. Vì lẽ đó, chúng tôi rất khó mong đợi du khách nước ngoài đến với Bali. Hiện tại, tỷ lệ lấp đầy các khách sạn ở Bali chỉ rơi vào khoảng 35%, thấp hơn nhiều so với mong đợi”.

Ông cho biết thêm hiện tại du lịch Bali đang phụ thuộc phần lớn vào lượng khách nội địa: “Vào cuối tuần này, khoảng 13.000 du khách du lịch trong nước sẽ đến thăm Bali. Mặc dù lượng khách nhỏ giọt nhưng vẫn là thông tin đáng khích lệ vào dịp cuối năm. Nhất là trong bối cảnh nhiều người dân trên hòn đảo đang phụ thuộc vào du lịch để nuôi sống gia đình. Có khách nhưng nhiêu đó không đủ để giải cứu cả mùa du lịch năm 2021”.

ĐÌNH TOÁN (Theo CNN)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top