New York trả lại 200 cổ vật bị đánh cắp cho Italia

VHO- New York tuyên bố trả lại hàng trăm cổ vật buôn bán bất hợp pháp trị giá hàng triệu USD cho Italia.

New York tuyên bố trả lại hàng trăm cổ vật buôn bán bất hợp pháp trị giá hàng triệu USD cho Italia. Ảnh: AFP

New York tuyên bố trả lại hàng trăm cổ vật buôn bán bất hợp pháp trị giá hàng triệu USD cho Italia. Ảnh: AFP

Một công tố viên New York đã thông báo New York sẽ trả lại 200 cổ vật trị giá 10 triệu USD cho Italia vào ngày 15.12. Đây là những tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp mới nhất được các nhà điều tra Mỹ thu hồi, theo France 24 đưa tin.

Các tác phẩm được trao trả bao gồm một bình gốm có niên đại từ thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên được gọi là "Pithos và Ulysses", một hình tượng bằng đất nung có tên "A Head of a Maiden" từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên.

Biện lý quận Manhattan Cyrus Vance cho biết có tới 150 hiện vật liên quan đến cuộc điều tra của văn phòng ông về Edoardo Almagia, một nhà buôn bán cổ vật người Italia có trụ sở tại New York, đã rời Mỹ vào năm 2003.

Vance cho biết Almagia đã bị điều tra ở Italia vì buôn bán các cổ vật bất hợp pháp. Ông cũng nói thêm rằng 100 tác phẩm nghệ thuật được trả lại cho Italia đã được thu giữ từ Bảo tàng Nghệ thuật Hy Lạp, Etruscan và La Mã Fordham ở New York.

Văn phòng luật sư quận New York đã trả lại hơn 70 cổ vật cho 14 quốc gia kể từ tháng 8.2020, bao gồm gần 30 cổ vật cho Campuchia, 100 cổ vật cho Pakistan và gần 250 cổ vật cho Ấn Độ.

Đầu tháng này, ông Vance thông báo rằng nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng của Mỹ và nhà từ thiện tỉ phú Michael Steinhardt đã trả lại 180 tác phẩm nghệ thuật và cổ vật bị đánh cắp từ khắp nơi trên thế giới - một số từ Hy Lạp cổ đại - ước tính trị giá tới 70 triệu USD.

Động thái này cho phép người đàn ông 80 tuổi tránh được cáo trạng và xét xử trong thời gian này, nhưng ông cũng bị cấm mua bán đồ cổ trên thị trường nghệ thuật hợp pháp suốt đời.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc