Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Hồng Duy nuối tiếc vì cú trượt chân tai hại trước Thái Lan

Thứ Hai 27/12/2021 | 11:46 GMT+7

VHO- Đội tuyển Việt Nam đã không thể bảo vệ được chức vô địch AFF Cup 2020 sau khi để thua trước Thái Lan ở 2 lượt trận bán kết. Điều này đã mang lại nhiều tiếc nuối cho các cầu thủ Việt Nam, trong đó có hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, người đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của tuyển Việt Nam trong trận lượt đi.

Đó là tình huống diễn ra ở phút 14, một pha trượt chân tai hại của Hồng Duy đã tạo điều kiện cho cầu thủ Chanathip của Thái Lan ghi bàn thắng dẫn trước. Sau đó, người Thái tiếp tục có thêm 1 bàn thắng nữa và họ đã giữ vững tỷ số 2-0 đến khi kết thúc lượt đi cũng như 90 phút ở trận lượt về tối qua.

Hồng Duy (áo trắng) xin lỗi người hâm mộ sau khi tuyển Việt Nam dừng bước tại bán kết AFF Cup 2020

Vẫn cảm thấy nuối tiếc về điều này, sáng nay (27.12), Hồng Duy đã viết “tâm thư” trên trang cá nhân để xin lỗi người hâm mộ. “Lời đầu tiên cho Duy gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ vì pha trượt chân của mình ở lượt đi khiến cho kết quả lượt về của đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Bản thân Duy cảm thấy tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam dừng chân tại bán kết, nhưng thật sự hôm qua Duy xin gửi lời cám ơn đến tập thể đội đã có một trận đấu quả cảm, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.
Cảm ơn toàn thể người hâm mộ cũng như trong và ngoài nước đã luôn theo dõi, ủng hộ đội tuyển suốt thời gian qua.
Chuẩn bị cũng bước sang năm mới, xin chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khoẻ và bình an.
Xin cảm ơn”.

Bài viết của Hồng Duy ngay lập tức nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ, đã có hàng nghìn lượt bình luận, động viên từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các CĐV gửi đến hậu vệ của tuyển Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng tình huống trượt chân đó chỉ là tai nạn trong bóng đá và khuyên Hồng Duy nhanh chóng quên thất bại này để hướng đế những mục tiêu kế tiếp.

Hồng Duy được trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đánh giá là một trong những cầu thủ Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất tại vòng bảng. Khả năng lên công về thủ toàn diện của hậu vệ sinh năm 1996 đã giúp hàng lang cánh trái của tuyển Việt Nam hoạt động khá hiệu quả.

Sau AFF Cup 2020, Hồng Duy và các đồng đội sẽ trở lại thi đấu ở Vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 4 trận lượt về trước Australia, Trung Quốc, Oman và Nhật Bản.


HOÀNG LÊ


 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top