Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Khúc tráng ca Khe Thui”

VHO - Chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca Khe Thui” với chủ đề “Thông điệp thời gian” nhằm tri ân sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng tuổi thanh xuân trên tuyến đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Khúc tráng ca Khe Thui” - Anh 1

Chương trình nghệ thuật được tổ chức tại Di tích lịch sử Khe Thui.

Tối ngày 28.12, tại Khu di tích lịch sử Khe Thui (xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa phối hợp với Công ty truyền thông Cát Trắng tổ chức chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh "Khúc tráng ca Khe Thui" với chủ đề “Thông điệp thời gian”.

Chương trình có sự tham gia của gần 100 diễn viên chuyên nghiệp đến từ các nhà hát trên toàn quốc và Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình. Chương trình gồm có 12 phân đoạn, tái hiện cuộc sống, làm nhiệm vụ, yêu thương và hy sinh anh dũng của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) tại trọng điểm Khe Thui (xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa) trên con đường Trường Sơn huyền thoại cách đây nửa thế kỷ.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Khúc tráng ca Khe Thui” - Anh 2

Tái hiện thời điểm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chương trình đã tạo ấn tượng sâu đậm, chân thực đối với khán giả khi chọn bối cảnh tạo những không gian biểu diễn gần với lịch sử vốn có. Sân khấu của chương trình là những hố bom, những căn hầm đất, những cây cầu khỉ được tái hiện bởi chính những người đã từng bắc cầu, đào hầm, xẻ đất để mở đường năm xưa.

Tổ chức chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca Khe Thui” nhằm tri ân sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng tuổi thanh xuân trên tuyến đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Khúc tráng ca Khe Thui” - Anh 3

Chương trình nghệ thuật diễn ra trên sân khấu thực cảnh.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngã ba Khe Ve, xã Hóa Thanh là một trong những trọng điểm vô cùng các liệt. Nơi đây được coi như là “túi bom” mà máy bay Mỹ ngày đêm dội xuống. Bởi trọng điểm này là “yết hầu” của tuyến vận chuyển hàng hóa, vũ khí từ Bắc vào Nam theo Quốc lộ 15A và sang nước bạn Lào theo Quốc lộ 12A. Khe Thui tại Km468, cách ngã ba Khe Ve chừng 300m, cũng là một trong những trọng điểm "tọa độ lửa" mà không quân Mỹ đã tập trung đánh phá. 

Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Khúc tráng ca Khe Thui” - Anh 4

Chương trình có sự tham gia của nhiều diễn viên chuyên nghiệp đến từ các nhà hát trên toàn quốc.

Tại trọng điểm này, Đại đội 758 thuộc tổng đội thanh niên xung phong (TNXP) N75 - P31 Quảng Bình đã sống, chiến đấu, làm việc quên mình để đảm bảo thông suốt tuyến đường giao thông quan trọng, cũng là nơi đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là 7 TNXP của tiểu đội 3, đại đội 758 (chủ yếu là con em quê hương Minh Hóa) khi làm nhiệm vụ tại trọng điểm này ngày 20-7-1968.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc