Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Sự lạc quan của người Đức với Omicron

Thứ Bảy 01/01/2022 | 10:52 GMT+7

VHO- Chuyên gia hàng đầu về virus SARS-CoV-2 của Đức bày tỏ sực lạc quan rằng, nước này có thể mong đợi một mùa đông “tương đối bình thường” vào năm 2022, khi Châu Âu đang phải đón năm mới có phần yên ắng hơn vì nhiều quốc gia hạn chế tổ chức lễ kỷ niệm.

Đức thể hiện sự lạc quan với Omicron dù biến thể này đã trở thành biến thể thống trị tại một số khu vực (Ảnh: EPA)

Khi xuất hiện và được nhận định có khả năng lây nhiễm cao, Omicron đã thúc đẩy sự gia tăng kỷ lục về số ca nhiễm Covid-19 ở Đức nói riêng và Châu Âu nói chung. Nhiều Chính phủ đã phải hạn chế tụ tập đông người, đóng cửa hoặc áp đặt lệnh giới nghiêm với các hộp đêm.

Nhưng với Christian Drosten, người đức đầu Viện Virus học tại Bệnh viện Charité ở Thủ đô Berlin (Đức)hôm thứ Sáu cho biết, dữ liệu từ các quốc gia khác đang cho thấy xu hướng Omicron gây ra bệnh nhẹ hơn và đưa đại dịch trở nên ít nguy hiểm hơn. Nói cách khác, Covid-19 sẽ trở thành một bệnh đặc hữu như nhiều chuyên gia y tế cộng đồng đã nói từ trước.

Tuy nhiên, ông Drosten vẫn khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang ở mọi nơi. Cùng với đó, người dân nên sớm đi tiêm chủng và tiêm mũi nhắc lại ngay khi đủ điều kiện. Nhất là với những người dễ bị tổn thương trong năm tới. Hiện tại, Đức gặp bất lợi trước đại dịch vì đây là quốc gia có tỷ lệ người dân người trên 60 tuổi cao trong Liên minh Châu Âu. 

Trong bài phát biểu đầu năm mới của mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi những người đang “đứng ngoài” chiến dịch tiêm chủng hãy thay đổi nhận thức và sớm đi tiêm. Tính đến ngày 31.12.2021, 71,2% dân số Đức đã được tiêm đủ 2 mũi. Tỷ lệ này là thấp nhất ở Tây Âu ngoài Anh và Thụy Sĩ.

“Tất cả chúng ta phải nhận thức rõ ràng là đại dịch chưa kết thúc. Tôi kêu gọi người dân hãy đi tiêm phòng để bảo vệ bản thân”, Thủ tướng Đức nhấn mạnh trong bài phát biểu.

Sau nhiều ngày giảm tỷ lệ lây nhiễm, cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức mới đây đã báo cáo tỷ lệ mắc bệnh đã tăng trở lại khi trong 7 ngày qua, cứ 100.000 người thì có tới 214,9 ca nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, Đức cũng báo cáo 41.270 trường hợp mới mắc SARS-CoV-2 và 323 người tử vong.

 Người dân trên thế giới đón năm mới với hy vọng đại dịch có thể bị đẩy lùi trong năm 2022 (Ảnh: PA)

Mặc dù số ca tử vong không tăng nhanh nhưng Châu Âu và nhiều quốc gia trên thế giới đang hy vọng biến thể mới sẽ nhẹ hơn. Trong khi chờ dữ liệu chính thức, nhiều nước đã siết chặt lại quy định hạn chế trong đêm Giao thừa để tránh hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải.

Đức đã cấm các cuộc tụ tập trên toàn quốc không được vượt quá 10 người kể từ ngày 28.12 và không có ngoại lệ ngay cả khi Giao thừa. Các nhà hàng và hộp đêm ở Đức phải đóng cửa. Nhà hàng và quán bar cũng bị hạn chế công suất hoạt động ngay cả với người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin.

Các màn bắn pháo hoa truyền thống đã bị hủy tại các địa điểm từ Acroplis ở Athens (Hy Lạp) cho đến Champs- Elysées ở Paris (Pháp). Thủ tướng Pháp Jean Castex đã kêu gọi người dân hành động có trách nhiệm bằng cách hạn chế số lượng khách mời trong các bữa tiệc, thực hiện xét nghiệm trước khi tham dự và giữ khoảng cách.

Ở Áo, những người chưa được tiêm phòng đã được yêu cầu ở nhà và chỉ ra ngoài cho những lý do chính đáng. Các cuộc thụ họp dưới 10 người vẫn được diễn ra. Đối với những bữa tiệc lên đến 25 người, tất cả phải được tiêm phòng. Các CLB đêm và địa điểm trượt tuyết vẫn phải đóng cửa ít nhất đến ngày 10.1.

Thậm chí, Hà Lan còn chọn cách đóng cửa đất nước. Những cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu sẽ phải đóng cửa cho đến 14.1. Chỉ 4 người được đi cùng nhau trong đêm giao thừa.

Chấp nhận sống chung với dịch bệnh, song song với các biện pháp giãn cách xã hội, một số nước Châu Âu đang tìm cách đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi tăng cường. Đức, Pháp, Áo, Anh, Hy Lạp… cùng nhiều nước không năm ngoài cuộc đua về độ phủ vắc xin và mũi tiêm bổ sung. Giới chức các nước đang hy vọng trong năm 2022, mũi tiêm tăng cường cùng với đó là sự hành động có trách nhiệm của người dân sẽ giúp đại dịch nhanh chóng được đẩy lùi. Cuộc sống người dân cũng vì thế mà sớm được trở lại bình thường.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top