Bình Định: Ngành VHTT nỗ lực về đích trong đại dịch Covid-19

VHO -Sở VHTT Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành VHTT năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; đồng thời vinh danh các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc cống hiến cho ngành VHTT trong năm 2021.

Trong năm 2021, Sở VHTT Bình Định đã tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị nhân các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước. Sở đã tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; quy định thang điểm, tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh; tổ chức lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực... Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh về chủ trương thành lập Đề án “Phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bình Định đến năm 2030”; xây dựng quy định các mức chi thực hiện chế độ thường xuyên và đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh.

Bình Định: Ngành VHTT nỗ lực về đích trong đại dịch Covid-19 - ảnh 1

Tỉnh Bình Định vinh danh các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc cống hiến cho ngành VHTT trong năm 2021

Nhiều kết quả đạt được, song ngành VHTT Bình Định cũng nhìn nhận còn nhiều hạn chế, bởi dưới tác động của đại dịch đã làm thay đổi nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội mà trong đó, tác động mạnh mẽ đến việc triển khai các hoạt động ngành VTT trong năm 2021. Cụ thể, tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh đều hoạt động trong thời gian dài; các hoạt động lễ hội, đặc biệt là các lễ hội có số lượng lớn người dân và du khách tham gia đều phải tạm hoãn, cũng như các hoạt động thể thao cũng dừng tất cả hoặc thay đổi thời gian tổ chức.

Với phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, Sở VHTT Bình Định tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, bám sát các nội dung thi đua của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh phát động, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, gia đình, điện ảnh, thư viện, TDTT. Đặc biệt, tổ chức hội thảo “Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị  di sản văn hóa Bình Định”; Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định; lập hồ sơ khoa học Võ cổ truyền Bình Định trình UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Tại hội nghị, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bày tỏ sự nỗ lực của ngành VHTT trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, yêu cầu Sở VHTT, các địa phương chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn phát triển du lịch; đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, nhất là các địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX - năm 2022, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.

Bình Định: Ngành VHTT nỗ lực về đích trong đại dịch Covid-19 - ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng cờ thi đua của Bộ VHTTDL cho các tập thể

Ông Giang cũng nhấn mạnh, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ phê duyệt; chú trọng hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc nói chung, phát triển một số lĩnh vực văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thị thường văn hóa, phát huy vai trò truyền thông.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Định trao Huân chương lao động của Chủ tịch nước cho 1 cá nhân; Bộ VHTTDL tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 7 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc