WHO: Không nên phân loại Omicron “nhẹ”

VHO- Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6.1 cho biết, biến thể Omicron dù dễ lây nhiễm nhưng nó lại gây ra ít trường hợp bệnh nghiêm trọng hơn so với chủng Delta đang chiếm ưu thế trên toàn cầu. Dù vậy, Omicron không nên được phân loại là biến chủng “nhẹ”.

WHO: Không nên phân loại Omicron “nhẹ” - Anh 1

Tình hình dịch bệnh căng thẳng đã khiến nhiều người đổ xô đi xét nghiệm (Ảnh: Reuters)

Bác sĩ Janet Diazz, người đứng đầu về quản lý vấn đề lâm sàng của WHO thông tin, nghiên cứu ban đầu cho thấy xu hướng giảm nguy cơ nhập viện ở những người mắc Omicron so với Delta. Bà cũng cho hay nguy cơ mắc bệnh cũng giảm ở cả đối tượng người trẻ tuổi, cao tuổi.

Tuy nhiên, câu hỏi tác động của Omicron đối với người cao tuổi vẫn là câu hỏi lớn chưa được giải đáp vì hầu hết các nghiên cứu hiện nay được thực hiện trên những người trẻ tuổi.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong một tuyên bố cho biết: “Mặc dù Omicron ít nghiêm trọng hơn Delta, đặc biệt ở những người đã được tiêm chủng nhưng nó không có nghĩa sẽ được phân loại là “nhẹ”. Cũng giống như các biến thể trước đó, Omicron vẫn khiến bệnh nhân phải nhập viện và gây ra ca bệnh tử vong”.

Ông cũng cảnh bảo về một “cơn sóng thần” lây nhiễm khi các ca nhiễm mới mỗi ngày trên toàn cầu liên tục chạm ngưỡng kỷ lục khi cùng lúc được thúc đẩy bởi Omicron và Delta. Hệ thống chăm sóc sức khỏe đang rơi vào quá tải và Chính phủ các nước đang vật lộn để chế ngự loại virus gây ra cái chết của hơn 5,8 triệu người.

Trước tình hình đó, Tổng Giám đốc WHO kêu gọi sự công bằng hơn trên toàn cầu về phân phối và tiếp cận vắc xin. Dựa trên tốc độ triển khai vắc xin hiện tại, sẽ có 109 quốc gia không đạt mục tiêu của WHO là 70% dân số thế giới được tiêm chủng đầy đủ vào tháng 7 tới. Ông Tedros nhấn mạnh con số 70% được coi sẽ giúp toàn cầu chấm dứt giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch.

“Việc tăng cường tiêm vắc xin ở một số quốc gia sẽ không giúp đẩy lùi đại dịch trên thế giới nếu hàng tỷ người khác vẫn không được bảo vệ”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ.

Đáng lưu ý hơn cả, cố vấn của WHO Bruce Aylward còn dẫn chứng 36 quốc gia hiện nay thậm chí còn chưa đạt nổi con số 10% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Trong khi đó, 80% số bệnh nhân có các triệu chứng nặng hiện nay trên thế giới là người chưa được tiêm vắc xin.

Trong báo cáo dịch tễ học hàng tuần mới nhất của WHO, tổ chức này thống kê các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng 71%, tương đương 9,5 triệu trường hợp tính đến hết 2.1. Trong khi đó, số ca tử vong giảm 4,1% ứng với 41.000 người.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc