Châu Âu chấm dứt hạn chế di chuyển theo vùng

VHO - Thêm một bước tiến tới phục hồi tự do đi lại ở châu Âu. Biến chủng Omicron lan rộng nhưng độc lực không mạnh đang làm giảm dần số người nhập viện và tử vong.

Anh quyết định chấm dứt toàn bộ hạn chế chống Covid-19. Ảnh: Guardian

Chính vì lý do này, Ủy ban châu Âu đã quyết định chấm dứt các biện pháp hạn chế di chuyển theo vùng.

Người dân có chứng chỉ Covid-19 châu Âu được phép đi lại tự do giữa các nước, các vùng của Liên minh châu Âu, mà không cần phải làm thêm xét nghiệm, kể cả khi đến từ vùng đang có nhiều ca lây nhiễm.

Châu Âu chấm dứt hạn chế di chuyển theo vùng - Ảnh 1.

Như vậy, từ nay quy tắc hạn chế đi lại  không còn căn cứ vào việc việc đến từ vùng đỏ hay vùng xanh, mà chỉ dựa trên việc có chứng chỉ COVID-19 hay không. Quyết định này áp dụng được là nhờ chứng chỉ Covid-19 nhất quán tại tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu và theo thực tế là gần 70% người dân châu Âu đã tiêm chủng ít nhất 2 liều vaccine.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc