Chạy đua viện trợ vắc xin cho các quốc đảo Thái Bình Dương

VHO- Nhiều quốc đảo ở Thái Bình Dương đang chịu tác động nặng nề bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Số ca nhiễm ở những nơi này liên tục tăng khiến các nước phải tăng cường viện trợ vắc xin, y tế.

Chạy đua viện trợ vắc xin cho các quốc đảo Thái Bình Dương - Anh 1

Chuyến hàng viện trợ đến Sân bay Quốc tế Fua'amotu trên đảo Tongatapu, Tonga. Ảnh: Reuters

Quần đảo Solomon hiện đang đối mặt với đợt bùng phát dịch do biến chủng Delta gây ra. Quần đảo hiện đã ghi nhận 2.357 trường hợp nhiễm Covid-19 và 21 ca tử vong. Sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, cộng với đó là nguồn lực y tế hạn chế đã khiến hệ thống y tế của quần đảo sớm rơi vào quá tải. Tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng cũng đã buộc quần đảo Solomon phải áp đặt hạn chế đối với các hoạt động di chuyển.

Trước tình hình đó, giới chức Australia đã cử bốn chuyến bay quốc phòng đến quốc đảo này trong 2 tuần qua. Các chuyến bay ngoài chở vắc xin, thực phẩm còn có đội ngũ y tế giúp Solomon khống chế dịch bệnh.

Katie Greenwood, Trưởng Phái đoàn Cụm Quốc gia khu vực Thái Bình Dương, thuộc Hội Chữ Thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế nhận định, dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng ở quần đảo Solomon. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi mới chỉ có 11% dân số trên đảo được tiêm chủng đầy đủ.

“Hệ thống y tế yếu của quần đảo Solomon đã khiến các cơ sở điều trị sớm trở nên quá tải”, bà Katie Greenwood cho biết.

Ngoài quần đảo Solomon, một nhóm chuyên gia y tế Australia cũng đã được cử đến đảo quốc Kiribati ở Thái Bình Dương. Đối với Tonga, các đợt viện trợ cũng đã đến với đảo quốc này để ngăn tình hình dịch bệnh diễn biến tồi tệ hơn. Trong tuần này, Tonga đã xuất hiện thêm 2 ca nhiễm Covid-19 là nhân viên tại cảng hàng hóa, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 5 trường hợp. Ngoài dịch bệnh, Tonga còn gặp khó khăn do mới trải qua thảm họa sóng thần.

Bà Kaitie Greenwood chia sẻ thêm: “Các đảo quốc tại Thái Bình Dương đã rất nỗ lực trong 2 năm qua để ngăn chặn sự xâm nhập của Covid-19. Tuy nhiên, các biến thể mới xuất hiện, khó phát hiện hơn đã khiến công tác chống dịch gặp nhiều khó khăn. Chỉ cần một lỗ hổng rất nhỏ trong “lớp phòng thủ” cũng là đủ để SARS-CoV-2 xâm nhập”.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc