Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Dòng phương tiện ùn ùn đổ về Thủ đô sau Tết

Chủ Nhật 06/02/2022 | 16:02 GMT+7

VHO-Hôm nay 6.2 (tức mùng 6 Tết), dòng người từ khắp mọi nơi đổ về Hà Nội tiếp tục tăng cao. Các cửa ngõ, bến xe cũng đông đúc người trở lại.

Trạm thu phí Pháp Vân không đông đúc phương tiện sáng nay

Tại Bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát…, ngay từ sáng sớm,  lượng người và xe tăng cao sau một thời gian dài vắng khách do dịch Covid 19. Khác với khung cảnh bến xe đìu hiu những ngày giáp Tết, sau Tết lượng phương tiện và hành khách tăng vọt. Cảnh hỗn độn do lượng người đông đúc, xe ra vào tấp nập khiến nhiều người nghĩ bến xe đã “hồi sinh” trở lại. Tại các lối ra của bến xe phía Nam TP. Hà Nội, người dân tập trung đông vừa trú mưa, vừa chờ xe bus, xe taxi. Do nhu cầu đi lại tăng cao, xe buýt, taxi, xe ôm hoạt động hết công suất vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của hành khách.

Trời  mưa phùn, rét đậm cũng không cản được dòng người từ khắp nơi đổ về Hà Nội trong ngày cuối cùng nghỉ Tết. Ở các cửa ngõ ra vào Hà Nội, lực lượng CSGT căng mình đội mưa từ sáng sớm, phân luồng, hướng dẫn phương tiện đổ về trung tâm Hà Nội ngày càng đông.

Theo ghi nhận, buổi sáng, các phương tiện đổ về Hà Nội đông, tuy nhiên vẫn chưa có sự ùn tắc. Càng về trưa, lượng xe cộ đổ dồn về trung tâm Hà Nội càng đông. Đặc biệt, trưa nay, một vụ tai nạn giao thông xảy ra gần nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội lại  khiến đường cao tốc cao tốc Hà Nội - Ninh Bình hướng đi Hà Nội bị ùn tắc gần 5 km kéo dài tới khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam). Tại hiện trường, 2 ôtô khách gồm một xe 16 chỗ và một xe giường nằm biến dạng phần đầu. Xe tải loại 3,5 tấn hư hỏng nhẹ. Ba phương tiện chắn toàn bộ làn cao tốc hướng đi Hà Nội. Các xe gặp nạn có kích thước lớn cùng với ùn tắc khiến CSGT gặp khó khăn khi xử lý hiện trường. Mặc dù vụ tai nạn không có thương vong, tuy nhiên, các phương tiện không thể di chuyển. CSGT sau đó phải phân luồng các xe thoát khỏi cao tốc tại trạm thu phí Vực Vòng cách đó khoảng 12 km. Lúc 13h30, các phương tiện gặp nạn bắt đầu được cẩu kéo ra khỏi hiện trường tuy nhiên ùn tắc vẫn tiếp diễn do lượng xe trong ngày nghỉ Tết cuối cùng tăng cao. Anh Phạm Văn Long (Đại Kim, Hoàng Mai. Hà Nội) cho biết, từ trưa cho đến khoảng 14h30, khi vụ tai nạn xảy ra, dòng phương tiện đứng im một chỗ. Anh và các tài xế khác đội mưa đứng ở đường bởi không thể ngồi mãi trong ô tô.

Vụ tai nạn giao thông giữa 3 phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình

Dòng phương tiện ùn ứ khoảng 5km hướng đi Hà Nội do tai nạn giao thông gần nút giao Cầu Giẽ. Ảnh: TH

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Cường (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, anh di chuyển từ Hòa Bình về Hà Nội qua đường Láng   - Hòa Lạc, chỉ bị ùn ứ một chút tại nút giao đại lộ Thăng Long – Khuất Duy Tiến. Còn trên đường từ Hòa Bình đến đầu đại lộ Thăng Long thì thông thoáng, xe đông nhưng không có cảnh ùn ứ.

Thong thông tin từ Cục CSGT, Cục này khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và tuân thủ sự phân luồng của lực lượng chức năng. Đồng thời, tài xế cần chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, lộ trình di chuyển phù hợp; tránh đi vào khung giờ cao điểm, các tuyến đường có lưu lượng cao. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, lượng phương tiện dự báo sẽ tăng đột biến. Do đó, các tổ công tác của CSGT đã ứng trực từ sáng sớm để phân luồng và hướng dẫn phương tiện vào trung tâm thành phố. Tại các cửa ngõ, các tổ tuần tra tăng cường tuần lưu trên đường chốt trực dọc các tuyến QL1B, QL5, tuyến QL6 từ Tây Bắc về Hà Nội, tuyến đường Hồ Chí Minh từ các tỉnh phía Nam qua huyện Chương Mỹ (Hà Nội), điểm cầu Trung Hà giáp tỉnh Phú Thọ về địa bàn quận Bắc Từ Liêm… nhằm phân luồng từ sớm, từ xa để tránh ùn tắc xảy ra.

HOÀNG LONG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top