Du khách đến đền Sóc ngày chính hội phải… quay xe

VHO- Trong suốt ngày 6.2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều du khách do chưa nắm bắt được thông tin về việc Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc (Hà Nội) tạm thời đóng cửa nên vẫn tìm đến di tích với hy vọng được vào thực hành các nghi lễ truyền thống, tham quan, du Xuân. Tuy nhiên, tất cả đều phải quay về.

Du khách đến đền Sóc ngày chính hội phải… quay xe - Anh 1

Chốt chặn được thiết lập tại lối ra vào khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc, ảnh: TRỌNG TÙNG

Theo thông lệ, mùng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm là chính hội đền Sóc (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn). Tuy nhiên Xuân Nhâm Dần 2022, chính quyền địa phương đã quyết định tạm thời đóng cửa khu di tích Quốc gia đặc biệt này để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ lối chính vào khu di tích, UBND xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn) đã thiết lập chốt chặn với sự tham gia của lực lượng công an, dân quân, thanh niên tình nguyện; thực hiện nhiệm vụ thông báo đến các du khách về việc khu di tích sẽ tạm thời đóng cửa cho đến hết ngày 15.2.2022. Đồng thời, hướng dẫn, phân luồng các phương tiện di chuyển rời khỏi khu vực di tích...

Du khách đến đền Sóc ngày chính hội phải… quay xe - Anh 2

Lễ hội Đền Sóc là một trong những lễ hội lớn của Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo Trưởng phòng VH- TT huyện Sóc Sơn Đoàn Văn Sinh, cùng với việc tạm thời đóng cửa khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc, địa phương cũng dừng tổ chức hội Xuân Nhâm Dần 2022 tại khu di tích. Ban Quản lý khu di tích chỉ thực hiện nghi lễ dâng hương để tưởng nhớ công đức của vị anh hùng Thánh Gióng - một trong tứ bất tử theo truyền thuyết của dân tộc.

Chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục thông tin trên hệ thống phát thanh cơ sở về việc tạm thời đóng cửa khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc để phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, bố trí lực lượng túc trực thường xuyên, giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn du khách chấp hành các quy định để bảo đảm an toàn.

Đối với các điểm di tích khác trên địa bàn, UBND huyện Sóc Sơn đề nghị Công an huyện, Phòng VH-TT và Phòng Y tế phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm nhân dân vui Xuân an toàn, lành mạnh.

MINH NGÂN

Ý kiến bạn đọc