Người dân Hà Nội chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ

VHO- Ngày 7.2, Phủ Tây Hồ, Hà Nội không mở cửa đón khách đi lễ đầu năm nhưng người dân vẫn đổ đến xếp hàng, đặt đồ lễ trước cổng để vái vọng, cầu may.

Người dân Hà Nội chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ - Anh 1

Người đi lễ lên tới cả nghìn người, hai cổng vào phủ chật cứng người đứng lễ, khói hương nghi ngút. 

Người dân Hà Nội chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ - Anh 2

Phủ Tây Hồ đóng cửa, Ban quản lý dán thông báo ngoài cổng

Người dân Hà Nội chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ - Anh 3

Dòng người đến lễ phủ lên đến cả nghìn người

Người dân Hà Nội chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ - Anh 4

Người dân Hà Nội chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ - Anh 5

Người dân Hà Nội chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ - Anh 6

 Mỗi ngày có hàng nghìn người đến Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm. Những người mua lễ tại cổng phủ được các tiểu thương "hỗ trợ" bàn, ghế nhựa để đặt bên ngoài cổng phủ Tây Hồ

Người dân Hà Nội chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ - Anh 7

Người dân Hà Nội chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ - Anh 8

Bát hương là một bình hoa, đồ lễ đặt trên các bàn, ghế nhựa ở chính giữa cổng phủ Tây Hồ

Người dân Hà Nội chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ - Anh 9

Người dân Hà Nội chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ - Anh 10

Người dân Hà Nội chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ - Anh 11

Việc đặt lễ bên ngoài cổng phủ Tây Hồ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Việc này diễn ra từ nhiều ngày qua nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý

XUÂN TRẦN

Ý kiến bạn đọc