Thủ tướng New Zealand cảnh báo về nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể của Covid-19

VHO- Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trong bài phát biểu trước Quốc hội mới đây cho biết, đại dịch có thể không kết thúc bằng biến thể Omicron. New Zealand cũng vì thế sẽ phải chuẩn bị nhiều phương án chống dịch hơn.

Thủ tướng New Zealand cảnh báo về nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể của Covid-19 - Anh 1

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (Ảnh: Reuters)

Theo đó, Thủ tướng New Zealand cho hay: “Lời khuyên từ các chuyên gia là Omicron sẽ không phải là biến thể cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt trong năm nay. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tiến về phía trước”.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Chính phủ của Thủ tướng Ardern đã thực thi một số biện pháp nghiêm ngặt để kìm đà lây nhiễm của virus. Các chính sách nghiêm ngặt về giãn cách xã hội đã giúp giữ cho tỷ lệ nhiễm và tử vong của nước này luôn ở mức thấp. New Zealand có 5 triệu dân nhưng chỉ phát hiện 18.000 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, 53 ca tử vong.

Tuy nhiên, cũng vì các biện pháp hạn chế quá nghiêm ngặt và kéo dài mà các doanh nghiệp du lịch phụ thuộc vào du khách quốc tế chịu thiệt hại nặng nề.

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh ở New Zealand đang có dấu hiệu căng thẳng trong những ngày gần đây. Các trường hợp mắc biến thể Omicron của nước này đang tăng đều đặn kể từ khi một số biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng. Số ca mắc hằng ngày đạt kỷ lục với 243 ca vào ngày 5.2 vừa qua. Với tình hình hiện tại, Thủ tướng Jacinda Ardern nói với Đài phát thanh New Zealand rằng, đỉnh dịch do biến chủng Omicron gây ra ở nước này có thể vào tháng 3. Số ca nhiễm hằng ngày có thể dao động từ 10.000 đến 30.000.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

 

Ý kiến bạn đọc