Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

AFC dành lời khen cho thủ môn của tuyển nữ Việt Nam

Thứ Tư 09/02/2022 | 14:34 GMT+7

VHO- Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa có bài viết tổng kết Vòng chung kết Asian Cup 2022 ở Ấn Độ, trong đó dành những lời “có cánh” cho thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam - Trần Thị Kim Thanh.

Chiến tích lần đầu tiên trong lịch sử giành suất tham dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam có sự đóng góp rất lớn của “người gác đền” Kim Thanh. Thủ môn sắp bước sang tuổi 29 là thủ lĩnh nơi hàng thủ với những pha cứu thua xuất sắc.

Kim Thanh (áo vàng) có nhiều pha cứu thua tại Asian Cup 2022

Theo AFC, Kim Thanh là thủ môn thực hiện nhiều pha cứu thua nhất tại Vòng chung kết Asian Cup 2022, thủ môn của tuyển nữ Việt Nam được trang chủ AFC gọi là “cầu thủ bận rộn ở hàng thủ”. “Kim Thanh 27 lần cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Cô chỉ thủng lưới một bàn trong hai trận đấu vớt, đưa Việt Nam tới thành công. Đứng sau Kim Thanh là thủ môn New May Zin (Myanmar) và Cheng Ssu-Yu (Đài Loan). Dù chỉ chơi ba trận, New và Cheng lần lượt cứu thua 21 và 19 lần. Phong độ ổn định của Kim Thanh giúp tuyển nữ Việt Nam không phải hứng chịu trận thua quá đậm trước Hàn Quốc và Nhật Bản, mở đường cho tấm vé vào tứ kết Asian Cup 2022”,  AFC dành những lời khen đến Kim Thanh.

Thủ môn sinh năm 1993 có đóng góp lớn vào thành tích của đội nhà

Trong 6 trận đấu tại Asian Cup vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải đối diện với 100 cú sút từ các đối thủ, trong đó có 38 cú sút trúng đích. Việc Kim Thanh cản phá được 27/38 lần cho thấy sự xuất sắc của thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam. Trong đó ở vòng play-off, Kim Thanh tiếp tục tỏa sáng với rất nhiều pha cứu thua xuất thần, giúp tuyển Việt Nam lần lượt đánh bại Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa để lần đầu tiên hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Kim Thanh thi đấu cho CLB nữ TP.HCM từ năm 2010, 4 năm sau được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia và sau đó chiếm được suất bắt chính để trở thành sự thay thế xứng đáng cho đàn chị Kiều Trinh. Qua 12 năm chơi bóng đá chuyên nghiệp, thủ môn quê Long An đã cùng CLB TP.HCM và ĐTQG đạt được nhiều danh hiệu cao quý.

HOÀNG LÊ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top