Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Doanh thu phim Việt: "Chuyện ma gần nhà" đạt 10 tỉ đồng ngày đầu ra rạp

Thứ Bảy 12/02/2022 | 13:49 GMT+7

VHO- Trong ngày công chiếu đầu tiên, "Chuyện ma gần nhà" thu về gần 10 tỉ đồng doanh thu, giúp tác phẩm vượt "Chìa khóa trăm tỷ, 1990, Bẫy ngọt ngào...

"Chuyện ma gần nhà" vượt doanh thu "Chìa khóa trăm tỷ" trong ngày 11.2. Ảnh: CGV.

"Chuyện ma gần nhà" vượt doanh thu "Chìa khóa trăm tỷ" trong ngày 11.2. Ảnh: CGV

Doanh thu phim Việt đang đảo chiều

"Chuyện ma gần nhà" - phim điện ảnh dựa trên những truyền thuyết đô thị đầy ám ảnh và ghê rợn đậm chất Việt được công chiếu toàn quốc hôm nay 11.2.

Trước đó, phim nhận được phản hồi tốt của khán giả trong ngày công chiếu sớm. Đây là phim kinh dị Việt duy nhất ra mắt dịp Valentine năm nay.

Về doanh thu, tính đến hiện tại, phim đã đạt gần 10 tỉ đồng trong ngày công chiếu đầu tiên (theo Box Office Vietnam, con số này có thể cao hơn). 

Đại diện phát hành chia sẻ với phóng viên, phim hiện đang nắm giữ kỷ lục khi trở thành phim kinh dị đầu tiên của Việt Nam có lượng người đặt mua vé đông nhất trước ngày công chiếu. Cụ thể, phim đạt 85 ngàn vé đặt mua trước ngày công chiếu.

So doanh thu trong ngày 11.2 thì "Chuyện ma gần nhà" đang áp đảo các phim Tết và phim ra mắt cùng thời điểm. Cụ thể, "Chìa khóa trăm tỷ" hiện chỉ còn hơn 500 triệu đồng doanh thu trong ngày. 1990 chỉ còn 124 triệu đồng doanh thu và "Nhà không bán" đạt hơn 231 triệu đồng doanh thu. 

Riêng "Bẫy ngọt ngào" tính thời điểm mở bán vé đến hôm nay 11.2 đạt hơn 2,6 tỉ đồng doanh thu - thua xa so với "Chuyện ma gần nhà".

Một phân cảnh trong “Chuyện ma gần nhà“. Ảnh: CGV.

Một phân cảnh trong “Chuyện ma gần nhà“. Ảnh: CGV

Sức hút "Chuyện ma gần nhà" từ đâu?

 "Chuyện ma gần nhà" có lợi thế khi là phim kinh dị duy nhất ra rạp thời điểm này. Cộng thêm đây là số ít phim kinh dị Việt mang lên màn ảnh một câu chuyện “có ma thật" (tức  dựa theo những câu chuyện ma nổi tiếng được truyền miệng lâu đời).

Phim mang đến những câu chuyện ma bắt nguồn từ những lời đồn hay câu chuyện mà người dân kể cho nhau nghe. Ngay từ đầu dự án đã gây chú ý bởi dùng hình tượng “cô Mía”, tức cô gái được vẽ trên các xe nước mía Việt Nam (đây là hình ảnh gắn liền nhiều thế hệ). Điều này dễ dàng thu hút khán giả quan tâm.

"Chuyện ma gần nhà" là một trong các phim kinh dị có nhiều phân cảnh ghê rợn và ám ảnh nhất, rải đều trong suốt thời lượng phim chứ không làm theo mô tuýp kinh dị hời hợt như các phim trước.

Phim cũng có những cú twist trong kịch bản để thu hút người xem. Cả ba phần trong phim đều có những đoạn kết bất ngờ, phá giải những bí mật trước đó.

Phim có dàn sao diễn xuất đồng đều. Nghệ sĩ Mạc Can tuy tham gia dự án khi đã 77 tuổi và sức khỏe yếu nhưng diễn xuất của ông là điểm nhấn chính trong câu chuyện thứ hai. Diễn viên kỳ cựu NSƯT Ngọc Hiệp cũng ấn tượng trong vai người phụ nữ muốn tìm hài cốt em mình. Khả Như, Vân Trang cũng làm tốt vai của mình.

Tuy nhiên, phim cũng có một vài khuyết điểm như một số cảnh bị chuyển đột ngột, nhiều phần nội dung bị rối.

Có thể nói, khi các phim Tết như 1990, Nhà không bán... bắt đầu hạ nhiệt thì "Chuyện ma gần nhà" được xem là kỳ vọng mới của các rạp phim Việt. Nhiều chuyên gia dự đoán, phim sẽ có thể là tác phẩm điện ảnh đầu tiên đạt trăm tỷ của năm 2022.

LAODONG.VN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top