Ronaldo chăm chỉ tập luyện để chấm dứt “cơn hạn” bàn thắng

VHO- Siêu sao Cristiano Ronaldo đang trải qua khoảng thời gian cực kỳ khó khăn tại Man Utd khi chân sút người Bồ Đào Nha vẫn chưa ghi được bàn thắng nào trong năm 2022.

Ronaldo đang gặp “cơn hạn” bàn thắng tại Man Utd khi anh không thể ghi bàn hay kiến tạo ở 6 trận liên tiếp gần đây cho “Quỷ đỏ”. Pha lập công gần nhất của siêu sao 37 tuổi cho Man Utd đến ở chiến thắng trước Burnley trong trận cầu chia tay năm 2021.

Ronaldo chăm chỉ tập luyện để chấm dứt “cơn hạn” bàn thắng - Anh 1

Ronaldo đáp trả sự chỉ trích bằng việc tập luyện và thể hiện trên sân cỏ

Đây là chuỗi trận không ghi bàn kéo dài lâu nhất của Ronaldo kể từ năm 2009 tới nay khi anh tịt ngòi 7 trận từ tháng 12.2008 đến tháng 1.2009. Nếu không thể ghi bàn trong cuộc cuộc tiếp đón Brighton thuộc trận đá bù vòng 18 Premier League vào 03h15 ngày 16.2 thì CR7 sẽ cân bằng chuỗi trận không ghi bàn cách đây 13 năm.

Theo báo chí Anh, để tránh việc trải qua chuỗi 7 trận không ghi bàn cũng như chấm dứt “cơn hạn” bàn thắng trong năm 2022, Ronaldo đã dành tới 5 tiếng của buổi tập mới đây tại trung tâp Carrington (Manchester) để luyện tập dứt điểm, nhằm mục đích sớm lấy lại phong độ ghi bàn. Ronaldo đến Carrington từ lúc 09h20 sáng và đến 14h20 chiều mới chịu ra về, CR7 đang rất khát khao ghi bàn trở lại và cho thấy quyết tâm trong việc sớm lấy lại phong độ tốt nhất.

Ronaldo luôn được biết tới với sự vươn lên mạnh mẽ nhờ ý chí và khát khao cực lớn, đây cũng là bí quyết giúp chân sút 37 tuổi luôn duỳ trì phong độ đỉnh cao, đồng thời đáp trả những chỉ trích trong thời gian qua.

Ronaldo đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Old Trafford mùa giải năm nay với 14 bàn sau 27 trận, 6 trong số này là ở 5 trận tại vòng bảng Champions League.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc