Hơn 2 tỉ đồng tu bổ di tích quốc gia Tháp Dương Long và Tháp Cánh Tiên

VHO- UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định số 370/QĐ-UBND đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, tu bổ, khắc phục xuống cấp cơ sở hạ tầng tại di tích quốc gia đặc biệt Tháp Dương Long và di tích quốc gia Tháp Cánh Tiên, với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng; dự án thuộc nhóm C, thực hiện trong 2 năm 2021 - 2022.

Hơn 2 tỉ đồng tu bổ di tích quốc gia Tháp Dương Long và Tháp Cánh Tiên - Anh 1

 Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Dương Long sẽ được đầu tư tu bổ phần

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở VHTT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các bước đầu tư sửa chữa, tu bổ khắc phục xuống cấp cơ sở hạ tầng tại hai di tích nói trên theo quy định. Cụ thể đối với di tích Tháp Cánh Tiên, làm mới toàn bộ cổng chính; sơn sửa lại tường rào và khung hoa sắt; sửa chữa lại nhà vệ sinh, nhà bảo vệ di tích. Trong khi đó, với di tích Tháp Dương Long thay mới cổng chính, cổng phụ; đục phá, xây mới, trát lại phần diện tích bị hư hỏng và sơn lại toàn bộ đối với đoạn tường rào xây gạch kín; thay mới một số thiết bị điện, nước bị hư hỏng… ở nhà bảo vệ và nhà trưng bày.

Cũng trong quyết định còn cho biết, việc đầu tư xây dựng công trình nhằm bảo tồn khu di tích, tạo sự trang nghiêm, khắc phục tình trạng xuống cấp cơ sở hạ tầng, giữ gìn và phát huy giá trị 2 di tích Tháp Dương Long và Tháp Cánh Tiên. Công trình sau khi hoàn thành sẽ thu hút du khách đến tham quan, nghiên cứu về giá trị lịch sử, kiến trúc di tích, góp phần phát triển văn hóa - lịch sử và du lịch của tỉnh Bình Định.

PHAN HIU

Ý kiến bạn đọc