Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Kết nối để làm việc tại quê

Thứ Sáu 18/02/2022 | 11:24 GMT+7

VHO- Không còn cảnh vật vạ chờ tàu xe vào Nam sau Tết, nhiều lao động trở về Thừa Thiên Huế từ các đợt ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã chủ động tìm việc tại quê nhà. Trong dịp đầu năm Nhâm Dần 2022, nhiều doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế cũng đang có nhu cầu tuyển dụng gần 10.000 vị trí việc làm, mở ra nhiều cơ hội cho lao động trên địa bàn.

 

 Một lớp học pha chế đồ uống

Từ khi dịch bùng phát có khoảng 72.000 người dân ở các tỉnh thành (chủ yếu ở miền Nam) trở về các địa phương ở Thừa Thiên Huế, trong đó có khoảng 25.000 người trong độ tuổi lao động. Sau khi các địa phương phía Nam dần ổn định, khôi phục lại sản xuất thì một số lao động đã trở lại làm việc, tuy nhiên số lượng lao động còn ở lại quê nhà vẫn còn rất lớn. Hiện nay, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với các chính quyền địa phương rà soát lại số lượng lao động còn ở lại, đồng thời tuyên truyền, thông báo và hỗ trợ để những lao động này tiếp cận với cơ hội việc làm tại Huế.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn rất lớn, đặc biệt trong dịp đầu năm mới Nhâm Dần. Sắp tới, các doanh nghiệp cần tuyển gần 10.000 vị trí việc làm, mở ra nhiều cơ hội cho lao động làm việc ở quê nhà. “Chúng tôi sẽ tập trung kết nối giữa người lao động với các đơn vị tuyển dụng trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các địa phương để giải quyết công ăn việc làm cho người lao động nói chung, trong đó có nhiều lao động ở các tỉnh trở về và hiện chưa thể đi làm trở lại. Cùng với chương trình, chính sách về phục hồi sản xuất của Chính phủ, Sở cũng đã và đang triển khai đào tạo nghề cho nhiều lao động thất nghiệp, lao động muốn chuyển đồi ngành nghề...”, ông Phúc thông tin.

 Dán thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế

Có mặt tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 17.2, chị Lê Thị Tý (30 tuổi, trú tại phường An Đông, TP Huế) đang theo học lớp pha chế thức uống cho biết, “trước đây tôi làm ở một công ty du lịch tại TP.HCM, sau hơn một năm trở về quê sinh con và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên mất việc luôn. Làm việc ở đâu cũng được, tôi vẫn muốn tìm công việc phù hợp với chuyên môn của mình, nhưng trước mắt khi chưa tìm được việc, tôi muốn theo học pha chế để có thể làm thêm nghề tay trái, hoặc tự mở kinh doanh khi điều kiện cho phép. Theo cô Đặng Thị Châu Loan, giáo viên đào tạo lớp học pha chế thức uống tại đây, từ sau đợt ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến nay, nhu cầu đào tạo và tìm việc của lao động rất lớn. Từ ngày mồng 10 tháng Giêng, các học viên đã trở lại lớp học rất đầy đủ và tích cực. Mỗi lớp học có khoảng 18-20 học viên, với thời gian học kéo dài khoảng 3 tháng. Hiện nay, nhiều hoạt động dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã được mở cửa trở lại, du lịch cũng từng bước thích ứng trong tình hình mới nên nhu cầu tuyển dụng của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng tăng.

Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện đã có hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cần tuyển dụng lao động. Trong đó các doanh nghiệp lớn đóng tại tỉnh tuyển dụng nhiều lao động làm việc tại địa phương, mở ra cơ hội việc làm cho các lao động đang thất nghiệp hoặc chưa có việc làm ổn định sau khi trở về từ quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

 Chúng tôi sẽ tập trung kết nối giữa người lao động với các đơn vị tuyển dụng trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các địa phương để giải quyết công ăn việc làm cho người lao động nói chung, trong đó có nhiều lao động ở các tỉnh trở về và hiện chưa thể đi làm trở lại. Cùng với chương trình, chính sách về phục hồi sản xuất của Chính phủ, Sở cũng đã và đang triển khai đào tạo nghề cho nhiều lao động thất nghiệp, lao động muốn chuyển đồi ngành nghề...

(Ông ĐẶNG HỮU PHÚC, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế)

 SƠN THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top