Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Huỳnh Như được vinh danh ở quê nhà

Thứ Bảy 19/02/2022 | 15:15 GMT+7

VHO- Sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023 và đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2021, tuyển thủ Huỳnh đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức buổi lễ tuyên dương.

Huỳnh Như đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất trong sự nghiệp khi liên tiếp giành được những thành tích quan trọng cùng ĐTQG, CLB nữ TP.HCM và các giải thưởng cá nhân.

Huỳnh Như nhận Bằng khen của UBND tỉnh Trà Vinh

Trong hành trình giành chiến tích lịch sử dự World Cup của các cô gái Việt Nam, Huỳnh Như đã thi đấu ấn tượng khi góp công hai bàn thắng và là một trong hai chân sút tốt nhất của tuyển nữ Việt Nam (bên cạnh Tuyết Dung). Tiền đạo sinh năm 1991 cùng CLB TP.HCM vô địch giải VĐQG và Cúp quốc gia, cá nhân cô giành cú đúp danh hiệu “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại giải VĐQG 2021.

Tiền đạo sinh năm 1991 tặng áo đấu trong lễ tuyên dương

Tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen cho Huỳnh Như, đồng thời bày tỏ niềm vui với những thành tích nữ cầu thủ này đã đạt được trong thời gian qua. Đây là niềm tự hào của quê hương Trà Vinh. Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh mong muốn thời gian tới Huỳnh Như và các đồng đội ở tuyển nữ Việt Nam phát huy hơn nữa những thành tích đạt được và đạt thành tích cao nhất ở World Cup 2023. Cũng tại lễ tuyên dương, những món quà mà các cá nhân, đơn vị, các doanh nghiệp đã dành tặng cho Huỳnh Như với tổng giá trị trên 130 triệu đồng.

Chia sẻ về vinh dự này, Huỳnh Như bày tỏ: “Cảm ơn lãnh đạo tỉnh, HĐND, UBND, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, các ban ngành quê hương Trà Vinh đã luôn yêu thương và chào đón Như thật ấm áp. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người”.

Một fan hâm mộ vẽ và tặng bức tranh cho Huỳnh Như

Huỳnh Như sinh năm 1991, tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Năm 2005, Huỳnh Như vào tập luyện tại đội năng khiếu bóng đá nữ Trường Năng khiếu TDTT Trà Vinh. Đến cuối năm 2007, lớp năng khiếu bóng đá nữ ngưng hoạt động, Huỳnh Như được giới thiệu đến TP.HCM thử việc và gắn bó với thể thao TP.HCM đến nay. Trong sự nghiệp của mình, Huỳnh Như giành rất nhiều danh hiệu cùng ĐTQG và CLB TP.HCM, cá nhân cô đã có 4 lần giành Quả bóng vàng nữ Việt Nam.

HOÀNG LÊ, ảnh: FBNV

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top