Khởi tranh Giải futsal nữ vô địch quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31

VHO-Chiều 19.2, lễ khai mạc Giải futsal nữ vô địch quốc gia lần thứ I năm 2022 đã được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Đây là giải đấu nhằm chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển futsal nữ quốc gia tranh tài tại SEA Games 31.

Giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, từ ngày 19.2 đến ngày 1.3 tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Trong lần đầu tiên tổ chức, giải Futsal nữ VĐQG có sự tham dự của 4 đội bóng là Phong Phú Hà Nam I; Phong Phú Hà Nam II; Hà Nội; Thái Sơn Nam.

Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về) để tính điểm xếp hạng. Mỗi trận đấu sẽ có hai hiệp thi đấu, mỗi hiệp 20 phút bóng trong cuộc. Giải thưởng dành cho đội vô địch gồm Cúp, huy chương, bàng danh vị và 50 triệu đồng. Đội thứ nhì và thứ ba sẽ nhận giải thưởng gồm huy chương, bàng danh vị và giải thưởng lần lượt là 30 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Khởi tranh Giải futsal nữ vô địch quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31 - Anh 1

Gỉải  đấu là cơ hội để các cầu thủ  cọ xát, thi  đấu

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, đây là năm đầu tiên VFF tổ chức giải Futsal nữ VĐQG 2022, giải là cơ sở để chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển Futsal nữ Việt Nam hướng đến các mục tiêu quốc tế trong tương lai, và trước mắt là SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

“Giải đấu là cơ hội để các huấn luyện viên tìm kiếm những gương mặt xuất sắc, triệu tập vào đội tuyển Futsal nữ quốc gia; đồng thời cũng là cơ hội để các cầu thủ được thi đấu, tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn”, Tổng Thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh chia sẻ.

Tại lượt trận đầu tiên diễn ra vào chiều 19.2, đội Thái Sơn Nam quận 8 đã giành chiến thắng 4-1 trước đội Hà Nội; đội Phong Phú Hà Nam 2 thua đội Phong Phú Hà Nam 1: 0-4. Giải đấu được xem là cơ hội tốt để các cầu thủ thi đấu cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm và được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31.

VÂN GIANG; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc