U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần quả cảm dù thiếu người

VHO-Trả lời tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Timor Leste - Fabio Maciel da Silva chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Ông nói: “U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm dù thiếu người. Chúng tôi chuẩn bị trước cho kịch bản này, nhưng không thành công. Dù sao tôi vẫn khen ngợi các cầu thủ, họ có thể ngẩng cao đầu trước Việt Nam".

Xuất hiện ở phần sau của buổi họp báo, HLV Đinh Thế Nam cho biết, ông rất hạnh phúc khi đội được vào chung kết. “Như các bạn biết đấy, lực lượng chúng ta bị tổn thất vì đại dịch Covid-19, chúng ta chỉ có 13 cầu thủ. Vì thế tôi chỉ đạo các cầu thủ dù thiếu người cũng phải chơi tấn công. Nếu chúng ta không chơi tấn công sẽ không thể có bàn thắng và giành chiến thắng. Tôi cũng đã lên phương án chuẩn bị cho các tình huống phản công”, HLV Đinh Thế Nam nói.

U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần quả cảm dù thiếu người - Anh 1

HLV Đinh Thế Nam (phải) trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo

Cũng theo “thuyền trưởng” của đội tuyển Việt Nam, Liêm Điều đã bị dương tính với Covid-19 trước khi đội di chuyển vào Bình Dương tập huấn cho Giải U23 Đông Nam Á. HLV Đinh Thế Nam cũng cho biết: “Khi mang đội hình sang Campuchia, tôi chỉ được mang 3 thủ môn và Liêm Điều là thủ môn thứ 4, cũng ít được tập với đội, nên tôi đã trao đổi trực tiếp với Điều và cậu ấy cũng vui vẻ, đồng ý trước quyết định của tôi”.

Kết thúc một trận đấu mà khó khăn được đẩy lên đến đỉnh điểm, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ bước vào trận chung kết gặp Thái Lan vào ngày 26.2. Vấn đề lớn nhất hiện nay là làm sao cho các cầu thủ đang dương tính sớm bình phục và nhóm các cầu thủ hôm nay sẽ không có thêm ca mắc Covid-19. Chỉ có như thế HLV Đinh Thế Nam mới có đủ đội hình ra sân thi đấu.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc