Góc nhìn độc đáo qua một triển lãm ảnh

VHO- Triển lãm tranh “Viet Nam Urban Arts” tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục thu hút công chúng bởi sự độc đáo, khác lạ. Sự kiện do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện Pháp Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức.

Góc nhìn độc đáo qua một triển lãm ảnh - Anh 1

Góc nhìn độc đáo qua một triển lãm ảnh - Anh 2

Triển lãm tranh “Viet Nam Urban Arts” tại Đà Nẵng kéo dài đến ngày 17.3 tại khuôn viên cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm)

Triển lãm nhằm đồng thời tôn vinh nghệ thuật đường phố sau 20 năm xuất hiện tại Việt Nam. Các bức tranh khổ lớn từ 2,4 x 3,6m do các nghệ sĩ trẻ thuộc trường phái nghệ thuật đường phố Việt Nam cùng hai nghệ sĩ khách mời nổi tiếng là Suby One và Daos 501 thực hiện tại TP Hồ Chí Minh trước đó, những  tác phẩm này đã được trưng bày lần lượt tại các thành phố lớn của Việt Nam, hiện tại là ở thành phố Đà Nẵng.

Đây là tinh thần và cảm hứng của các nghệ sĩ trẻ về một mối quan tâm chung của Liên Hợp Quốc, đó là mục tiêu phát triển bền vững, thể hiện qua: Cây-giá trị bền vững (Nguyễn Tấn Lực); Tương lai tươi đẹp (Lê Nhật Huy); Tình yêu và lý trí (Lưu Đoàn Duy Linh); Vẩn đục (Đinh Nhật Khang); Cân bằng (Suby One); Trái đất (Daos 501)...

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc