Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

“Hiến kế” để du lịch Khánh Hòa hồi phục và phát triển

Thứ Hai 28/02/2022 | 09:44 GMT+7

VHO -Sau thời gian dài “đóng băng” vì dịch Covid-19,  du lịch đang “ấm lên” khi lượng khánh đến Khánh Hòa đạt gần 100.000 lượt khách tham quan dịp Tết Nhâm Dần. Địa phương đang triển khai nhiều kế hoạch đón khách du lịch nội địa và quốc tế trong tình hình mới. Đặc biết, mới đây, Sở Du lịch Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp du lịch và lấy ý nhằm khắc phục hạn chế và phát huy các thế mạnh để đưa du lịch phát triển.

Biển Nha Trang - sản phẩm du lịch thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế

Nhiều ý kiến đề xuất

Qua đó, có rất nhiều ý kiến của đại diện các doanh nghiệp “hiến kế” xây dựng ngành Du lịch Khánh Hòa toàn diện, đa dạng và phát triển phù hợp trong tình hình hiện nay.  Về vấn đề phối hợp đón khách, ông Phạm Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho rằng: Trong nhiều năm qua, để hoạt động kinh doanh du lịch tỉnh Khánh Hòa phát triển vượt bậc, thể hiện ở nhiều mặt: từ sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ và lượng khách đến địa phương tăng cao. Theo ông Phạm Minh Nhựt, để du lịch có những bước đi vững chắc và hiệu quả hơn, thời gian tới, Sở Du lịch cùng hiệp hội và các doanh nghiệp du lịch (DN) cần tăng cường phối hợp trong việc tổ chức xúc tiến du lịch với nhiều hình thức khác nhau, để đa dạng nguồn khách.

Trong khi đó đại diện Công ty Cổ phần Vega City, cho rằng: Khánh Hòa đã có rất nhiều sản phẩm du lịch biển đảo, sinh thái, giải trí…, đó là một điều đáng mừng. Tuy nhiên xu thế hiện nay, sản phảm du lịch về ban đêm ở Khánh Hòa lại tương đối hạn chế, do đó, làm thế nào để “kích hoạt” được các sản phẩm du lịch: chợ đêm, khu phố ẩm thực đêm, khu giải trí đêm… là điều hết sức cần thiết. Hiện nay, du lịch đêm ở Khánh Hòa chỉ mới manh nha, nhỏ lẻ và chưa thể đáp ứng được nhu cầu của du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Do đó, xây dựng sản phẩm du lịch ban đêm ở Khánh Hòa không chỉ tạo ra đa dạng sản phẩm du lịch, mà còn là nơi để khách vui chơi, “tiêu tiền”. Vì vậy sản phẩm du lịch về đêm cần phải bàn tính và triển khai ngay.

 Bà Lê Hồng Minh - Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh cho rằng: Ngành Du lịch tỉnh cần đa dạng hóa ngôn ngữ truyền thông du lịch, nên phối hợp với các hãng hàng không quốc tế phát hành ấn phẩm giới thiệu, quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trên các chuyến bay, khách nước nào thì sử dụng ngôn ngữ nước đó. Bà Minh cũng cho rằng, du lịch Khánh Hòa phát triển mạnh về dịch vụ lưu trú nhưng thiếu điểm tham quan, vui chơi giải trí nên mất sự cân bằng. Về lâu dài, tỉnh cần ưu tiên phát triển các điểm đến; nâng tầm các sản phẩm du lịch địa phương, tập trung phát triển những sản phẩm du lịch có tính đặc thù, hấp dẫn để thu hút khách du lịch.

Du lịch đang khởi sắc trở lại

Hoạt động văn hóa tại tháp Bà Ponaga thu hút khách du lịch

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ  tổng hợp các ý kiến báo cáo UBND tỉnh để nắm bắt và có chỉ đạo cụ thể. Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, sau thời gian dài du lịch Khánh Hòa trầm lắng thì nay đang sôi động trở lại,  nhờ lượng khách quốc tế “có hộ chiếu vắc xin” và khách nội địa đến địa phương  cao. Cụ thể, trong dịp Tết Nhâm Dần, toàn tỉnh đã đón gần 100.000 lượt khách lưu trú; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 524,3 tỷ đồng. Đặc biệt, Khánh Hòa là địa phương thành công nhất trong việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin. Từ đầu tháng 11-2021 đến ngày 20-2, Khánh Hòa đã đón 48 chuyến bay với hơn 10.000 khách quốc tế đến từ Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, chiếm khoảng 90% lượng khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin đến Việt Nam trong giai đoạn này.

Ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa: Đánh giá cao những nỗ lực cửa các Sở, ban, ngành, đặc biệt là doanh nghiệp du lịch đã nỗ lực khắc phục khó khăn dịch bênh Covid-19, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh trong suốt thời gian qua. Ông Lê Hữu Hoàng chỉ đạo, trong thời gian tới, Sở Du lịch chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp… triển khai hiệu quả các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn, có kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch nhanh chóng, linh hoạt, an toàn phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt, có các giải pháp đón đầu phục hồi khách du lịch quốc tế trong năm 2022.

Sở VHTT chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, sự kiện thể thao và những hoạt động lễ hội lớn trong năm 2022; chuỗi sự kiện liên quan đến các di sản văn hóa truyền thống độc đáo của địa phương. Sở Du lịch chủ trì ban hành kế hoạch xúc tiến, quảng bá và kích cầu thu hút khách du lịch, trong đó xác định thị trường khách nội địa giữ vai trò chủ lực trong việc phục hồi du lịch của tỉnh; khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình đón khách du lịch quốc tế khi Chính phủ mở cửa hoàn toàn từ ngày 15.3.

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top