Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Bóng đá Việt Nam: Bài toán “gieo và gặt”

Thứ Tư 02/03/2022 | 09:47 GMT+7

VHO- Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, bóng đá Việt Nam đã liên tiếp mang về ba tin vui lớn cho người hâm mộ: Chiến tích lẫy lừng là đội tuyển quốc gia thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển nữ lần đầu giành vé vào VCK World Cup và mới đây, đội U23 bước lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Đây là sự khởi đầu may mắn và thành công trong năm mới. Vấn đề còn lại: Làm gì để phát huy thành tích này trong tương lai?

 Từ thành công của các đội tuyển thời gian qua, cần có cơ chế, chính sách khuyến khích các CLB đào tạo trẻ Ảnh: VFF

 Cần một chiến lược dài hơi

Dù là bại tướng của U23 Việt Nam trong trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á vừa qua nhưng HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan lại khá bình thản. Chiến lược gia người Tây Ban Nha Salvador Garcia cho rằng các cầu thủ U23 Thái Lan đã tích luỹ được kinh nghiệm qua giải đấu này để sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn. Bởi thực tế đội bóng mà Thái Lan sử dụng chỉ là đội bóng đàn em so với các đối thủ còn lại của giải đấu. “Chúng tôi sử dụng hầu hết cầu thủ dưới 19 tuổi, thậm chí có người chỉ 16 tuổi. Mục tiêu của chúng tôi là những giải SEA Games tới và hướng tới World Cup”.

Từng gắn bó nhiều năm với công tác đào tạo trẻ tại một trong những trung tâm đào tạo trẻ nức tiếng mấy năm trở lại đây – PVF – Giám đốc điều hành CLB Cần Thơ Lê Minh Dũng cho biết, năm 2018, khi dẫn quân dự Giải bóng đá U14 quốc tế ở Vũ Xương, Trung Quốc, anh đã gặp đội quân này của HLV Salvador Garcia. “Đây chính là lứa cầu thủ sinh năm 2004 thi đấu rất ấn tượng và đã bước lên ngôi vô địch giải năm đó. Vì thế tôi đã không bất ngờ khi Thái Lan cử đội hình trẻ này đến dự Giải U23 Đông Nam Á. Theo tôi nguyên nhân là vì lứa U23 hiện tại của Thái Lan khá xuất sắc đang thi đấu ở giải vô địch trong nước hoặc thi đấu ở nước ngoài nên các CLB khó nhả quân. Việc cử đội hình trẻ cũng có thể xem là sự thoả hiệp của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan với các CLB hoặc cũng có thể hiểu là họ mong muốn, thông qua các giải này các cầu thủ trẻ sẽ được rèn giũa cứng cáp, chuẩn bị cho những đấu trường lớn hơn”, Giám đốc điều hành CLB Cần Thơ phân tích.

Điều đó cũng cho thấy chiến thắng ngày hôm nay của tuyển Việt Nam là đáng để ghi nhận nhưng nhìn sang người bạn láng giềng, chúng ta sẽ không tránh khỏi đôi chút lo lắng. Bởi lứa U19 hôm nay của bóng đá Thái Lan chỉ trong vài năm nữa sẽ có thể làm khuynh đảo làng bóng đá Đông Nam Á. Trong khi đó nếu chúng ta chậm chân thì niềm vui ngày hôm nay lại sẽ là nỗi lo của ngày mai. Bỏ qua thành tích ở Giải U23 Đông Nam Á, người Thái cử một đội bóng đàn em để giúp họ có những trải nghiệm tốt cho tương lai. Còn chúng ta còn lại một đội ngũ như thế nào sau những nỗ lực hết mình của các cầu thủ ở Giải U23 Đông Nam Á?

Cần tạo cơ chế, chính sách khuyến khích các CLB đào tạo trẻ

Bàn về vấn đề này, HLV Lê Minh Dũng phân tích, do một số CLB đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, nên danh sách tập trung đợt này của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa quy tụ đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất ở cả 2 lứa tuổi U23 và U21. Tuy nhiên những cầu thủ vừa thi đấu cũng đã thể hiện được khả năng và đặc biệt là tinh thần thi đấu, quyết tâm không từ bỏ. Đó chính là phẩm chất rất đáng quý của các cầu thủ trẻ. Phần lớn các cầu thủ trong đội U23 vừa qua đều trưởng thành từ các lò đào tạo ổn định như PVF, SLNA, Viettel, HAGL, Đà Nẵng, CAND, Nuttifood. Đây chủ yếu là lứa các em sinh năm 2003-2004. Chúng ta còn có lứa các em sinh năm 2004 rất có tiềm năng, có thể yên tâm cho các giải đấu sắp tới.

Cũng theo Giám đốc điều hành CLB Cần Thơ thì những thành công trên đã cho thấy những nỗ lực của các CLB, các nhà đầu tư, các ông bầu cùng những nỗ lực của VFF và các đơn vị tổ chức khi tạo ra các sân chơi để các cầu thủ trẻ tập dượt. Tuy nhiên để làm tốt công tác đào tạo trẻ, để bóng đá Việt Nam không phải đối diện với nỗi lo thiếu hụt lực lượng thì công tác đào tạo trẻ lại phải bắt đầu từ chính các CLB. Kế tiếp là vai trò của VFF trong việc tạo ra các giải đấu, các sân chơi để các cầu thủ có cơ hội rèn luyện, cọ xát. “Hiện tại các giải đấu trẻ như U17, U19, U21 thi đấu theo mật độ 2 ngày/trận, như thế chưa thật khoa học và hợp lý. Vì thế nếu có thêm nhiều giải đấu thi đấu với mật độ 5 ngày/trận hoặc tốt nữa là 7 ngày/trận và nếu mỗi cầu thủ trẻ được thi đấu khoảng 15-20 trận/năm thì các cầu thủ sẽ nhanh trưởng thành hơn”, Giám đốc điều hành CLB Cần Thơ Lê Minh Dũng nói.

Để có được thành công trong suốt nhiều năm qua, Thái Lan có hàng chục lò đào tạo tốt như HAGL, PVF trước đây. Trong khi đó các lò đào tạo tốt của bóng đá Việt Nam chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hiện PVF đã được bán lại cho một đối tác trong khi HAGL cũng chia tay JMG. Vì thế nếu muốn bóng đá Việt Nam phát triển sâu từ rễ, bền từ gốc thì phải có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện, khuyến khích các CLB đào tạo trẻ. 

 THU SÂM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top