Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Ngày hội Biên phòng toàn dân ở nơi biên giới

Thứ Tư 02/03/2022 | 10:11 GMT+7

VHO- Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022 tại xã biên giới Trọng Hóa (huyện Minh Hóa).

Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức ở xã biên giới Trọng Hóa

 Mặc dù thời tiết lạnh giá, tại xã biên giới Trọng Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian, khám và cấp phát thuốc miễn phí được tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia.

Trọng Hóa là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây cũng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đóng quân tại xã Trọng Hóa, Đồn biên phòng Ra Mai, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài hơn 26 km, gồm 6 cột mốc quốc giới. Những năm qua, xã Trọng Hóa phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang trên địa bàn đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Hồ Phin, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho biết: “Giữa bộ đội với nhân dân là tình cảm gắn bó mật thiết với nhau. Đồn Biên phòng Ra Mai ở trong lòng dân, bà con cùng bộ đội thường xuyên qua lại dù khó khăn hay thuận lợi đều ngồi lại với nhau để bàn bạc cách làm. Ngày hội Biên phòng toàn dân tổ chức có ý nghĩa tô thêm sự đoàn kết, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình quản lý, bảo vệ 2 tuyến biên giới dài hơn 300 km. Thời gian qua, người dân ở khu vực biên giới cung cấp cho lực lượng biên phòng nhiều nguồn tin về hoạt động của các loại tội phạm. Nhân dân tham gia phát quang đường biên giới, cột mốc chủ quyền, cùng với bộ đội tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ các biển báo khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng cũng giúp đồng bào từng bước cải thiện đời sống bằng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh là chủ trương chiến lược của Đảng, một trong những mục tiêu quan trọng trong Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia. Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, cán bộ đối với công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp, hướng về biên giới, tạo ra sự gắn kết tình quân dân trên biên giới để tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và quân sự đang làm nhiệm vụ tại chốt Quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 đóng ở bản Cha Cáp, xã Trọng Hóa; tặng quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín ở địa phương.

PHẠM PHÚ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top