Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Người dân Hội An tham gia lễ tưởng niệm, cầu siêu các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm ca nô ở Cửa Đại

Thứ Năm 03/03/2022 | 18:12 GMT+7

VHO- Hàng trăm tăng ni, phật tử cùng người dân Hội An đã cùng đến tham gia lễ tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm ca nô tại Cửa Đại

Từ sáng sớm người dân đến nguyện cầu cho các linh hồn

Ngày 3.3, tại bãi biển Cửa Đại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An phối hợp Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hội An tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm ca nô.

 Các sư thầy chuẩn bị cho lễ cầu siêu

Hàng trăm tăng ni, phật tử cùng người dân địa phương có mặt tại bãi cát cách hiện trường vụ ca nô du lịch gặp nạn gần 1 km để dự lễ cầu siêu cho 17 nạn nhân. 

Bài vị của những nạn nhân tử vong 

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch  UBND TP. Hội An cho biết, đây là lễ cầu siêu cho 17 nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch chiều 26.2 và cũng cầu siêu cho các hương linh của nhiều người mất từ trước đến nay. 

 

Các sư thầy chư tăng và lãnh đạo TP.Hội An tham dự lễ cầu siêu

Những người dự lễ còn nguyện cầu cho quốc thái dân an để bờ biển Cửa Đại được bình yên.

Nhiều người dân ở Hội An lặng lẽ bên bờ biển cầu nguyện, tưởng niệm các nạn nhân

Trước đó, như Văn Hóa thông tin, lúc 13 giờ 45 phút ngày 26.2, ca nô QNa 1152 chở 39 người (36 hành khách và 03 lái ca nô) xuất bến thuỷ nội địa Cù Lao Chàm vào bến Cửa Đại/Hội An/Quảng Nam, đến khoảng 14 giờ 15 phút, khi vào đến khu vực biển Cửa Đại (cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông) thì bị chìm. Ca nô QNa 1152 do ông Lê Sen (SN 1970, trú tại Cửa Đại/Hội An/Quảng Nam) làm thuyền trưởng. Chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV Phương Đông.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bộ đội biên phòng tỉnh đã điều động lực lượng, phương tiện phối hợp các lực lượng tham gia cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân. Kết quả đã cứu được 22 ngườI, tìm được 17 thi thể của nạn nhân. Các nạn nhân bị chết đã được hoả táng (09 người), còn lại bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Người dân thành kính viếng hương cầu nguyện cho các linh hồn tử nạn

Tại buổi họp báo thông tin ban đầu về vụ tai nạn nói trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy. Kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch trên đường thủy nội địa, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.
UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn nêu trên.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
 Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan của tỉnh tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vụ tai nạn.

H. MINH-T.HOÀI
 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top