Khởi tranh Giải xe đạp nữ Bình Dương 2022

VHO- Sáng 4.3 tại Thành phố Mới Bình Dương, hơn 40 tay đua trong nước đã bước vào thi đấu chặng 1 Giải xe đạp nữ Bình Dương – Biwase Cup lần thứ XII năm 2022. Đây sân chơi đầu tiên và cũng là lớn nhất trong năm của xe đạp nữ Việt Nam.

Điều khá đáng tiếc tại giải năm nay là vào giờ cuối, cả 3 đội khách mời: Tuyển Thái Lan, Fisherman’s Friends – Thái Lan và tuyển Malaysia đã không tham dự nên cuộc cạnh tranh các danh hiệu của giải sẽ diễn ra giữa các đội đua trong nước như: Chủ nhà Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, TP.HCM…

Khởi tranh Giải xe đạp nữ Bình Dương 2022 - Anh 1

Các cuộc tranh tài quyết liệt đã diễn ra ở chặng đua đầu tiên

Sau lễ khai mạc, các tay đua nữ bước vào thi đấu chặng đua đầu tiên dài 66 km chạy 3 vòng quanh Tành phố Mới Bình Dương. Với chiến thuật hợp lý, tay đua Đinh Thị Như Quỳnh đã đem về cho ê kíp chủ nhà Bình Dương chiến thắng đầu tay khi rút thắng trước tuyển thủ Nguyễn Thị Kim Cương (Tập đoàn Lộc Trời - An Giang) ngay tại đích đến với thành tích 1h46’29” – tốc độ trung bình 37,189 km/h. Kết quả này giúp Như Quỳnh giành áo vàng chặng đầu tiên và dẫn đầu luôn ở giải áo xanh với 15 điểm, xếp sau là Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời - An Giang).

Khởi tranh Giải xe đạp nữ Bình Dương 2022 - Anh 2

Ban tổ chức trao giải cho các tay đua đạt thành tích cao ở chặng 1

Giải diễn ra từ ngày 4 đến 13.3 với 10 chặng đua, tổng lộ trình dài hơn 1.100 km. Tham dự giải có gần hơn 40 tay đua thuộc 9 đội đua, thi đấu chinh phụ các danh hiệu cao quý như: Áo vàng, áo xanh, áo chấm đỏ, áo trắng, đồng đội. Đây là sân chơi bổ ích cho các tay đua thuộc đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam như: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân (Tập đoàn Lộc Trời), Bùi Thị Quỳnh, Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương) thi đấu cọ xát, tích luỹ, tạo sự chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

Sáng 5.3, đoàn đua bước vào thi đấu chặng 2 từ TP.Thủ Dầu Một đi Huyện Hớn Quản (Bình Phước) và quay về lại TP.Thủ Dầu Một dài 140 km. Hành trình của giải sẽ còn đi qua các tỉnh miền Đông Nam Bộ đến các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ vượt qua những ngọn đèo đầy nắng gió.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc