Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

“Hạt nhân” xây dựng văn hóa giao thông

Thứ Sáu 11/03/2022 | 10:00 GMT+7

VHO- Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Hội, các cấp phụ nữ trên địa bàn Quảng Ngãi đã tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) tới cán bộ hội viên phụ nữ.

 Phụ nữ tích cực tham gia chăm sóc các tuyến đường đảm bảo sạch, đẹp, thông thoáng

Ở huyện miền núi Ba Tơ, trên 83% là đồng bào dân tộc thiểu số Hrê, vì vậy công tác đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Chị Đặng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết, hậu quả của TNGT vô cùng đau thương và nặng nề. ATGT là mong ước lớn nhất của “một nửa thế giới” này. Từ năm 2018, Hội LHPN huyện xây dựng điểm mô hình “7 nhớ khi tham gia giao thông” tại thôn Hố Sâu, ban đầu có 59 chị đăng ký thực hiện mô hình và nhân rộng ra 7/7 tổ phụ nữ tại địa bàn xã Ba Khâm và 2 thôn Trà Nô và Làng Xi, xã Ba Tô. Đến nay, mô hình được nhân rộng ở xã Ba Ngạc, Ba Tiêu, Ba Lế với 520 chị tham gia.

“Qua thực hiện mô hình với phương châm “mưa dầm thấm lâu” đến nay cán bộ, hội viên, phụ nữ nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đều được nâng cao nhận thức, có ý thức trách nhiệm hơn về bảo đảm ATGT, ngăn chặn, đẩy lùi hậu quả về tai nạn”, chị Nga bày tỏ. Từng nhiều lần chứng kiến những vụ TNGT do người điều khiển phương tiện say rượu bia, chị Nguyễn Thị Thư, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) đã trăn trở việc phải làm thay đổi thói quen “uống có trách nhiệm” của nam giới, nhất là các cháu chưa đủ tuổi vị thành niên. Nghĩ là làm, chị Thư tập hợp các chị em trong chi hội “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền văn hóa uống rượu bia và tuyên truyền về những tác hại nghiêm trọng của việc điều khiển phương tiện sau khi nhậu. Các thành viên trong CLB sử dụng zalo để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền. Nếu như trước đây, nhiều người thờ ơ với vấn đề này thì nay họ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về tác hại của rượu bia.

Tại Quảng Ngãi, cuộc vận động “Phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự ATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình” được chị em phụ nữ tích cực ủng hộ. Trong đó, nhiều mô hình, câu lạc bộ “Gia đình hội viên phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật về trật tự ATGT” đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, so với nhu cầu xuyên suốt và chuyên sâu, tạo nên một sinh khí thật sự để phụ nữ khẳng định vai trò của mình trong vấn đề đảm bảo ATGT vẫn chưa đáp ứng. Chính vì vậy chị em rất cần có các diễn đàn giao lưu, hội thi, giao lưu sinh hoạt, truyền thông cộng đồng... nhằm giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

NHƯ ĐỒNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top